Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của trại giam Xuân Hà - Bộ Công an về việc 2 phạm nhân trốn trại, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại trại giam Xuân Hà - Bộ Công an.

Theo đó, ngày 6/12, 2 phạm nhân là Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, án phạt 20 năm tù) và phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, trú tại thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, án phạt 19 năm tù) đều là phạm nhân đang chấp hành án tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà - Bộ Công an, lợi dụng sơ hở trốn khỏi hiện trường lao động.

2 phạm nhân này đã bị lực lượng chức năng truy bắt được sau gần 3 ngày bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên lấy lời khai phạm nhân bỏ trốn sau khi bắt lại được.

Thực hiện quyết định kiểm sát, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đặng Anh Tuấn - Trưởng phòng 8 - Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên Phòng 8 đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại trại giam Xuân Hà.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ phạm nhân, gặp hỏi cán bộ quản giáo, cán bộ Cảnh sát bảo vệ và một số phạm nhân trong đội 28 để làm rõ nội dung vụ việc cũng như thủ tục thi hành án phạt tù, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân.

Ngoài ra, sau khi bắt lại được 2 phạm nhân bỏ trốn, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp lấy lời khai của các phạm nhân để làm rõ các nội dung liên quan.

Theo VKSND tỉnh Hà Tĩnh, kết thúc cuộc kiểm sát đột xuất, đơn vị sẽ ban hành kết luận, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

P.V