leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng 15 VKSND Khu vực, Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh và các công chức được điều động công tác, bổ nhiệm chính thức vào ngạch Chuyên viên.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Hồ Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh ngành Kiểm sát An Giang vừa hoàn thành đi vào vận hành tổ chức bộ máy mới sau hợp nhất VKSND hai tỉnh Kiên Giang và An Giang với số lượng đơn vị đầu mối, công chức và địa bàn kiểm sát rộng hơn rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy mới đã được thiết lập và vận hành tương đối thông suốt, thể hiện nỗ lực rất lớn từ phía tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, VKSND tỉnh An Giang đã bước vào một giai đoạn mới với mô hình tổ chức mới, tư duy mới và yêu cầu công việc cao hơn. Trong 30 ngày đầu tiên, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự và điều kiện làm việc, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm chính trị cao, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, không để công việc bị gián đoạn.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND Khu vực 15 Huỳnh Văn Vĩ phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi hoàn thành việc hợp nhất, Đảng bộ VKSND tỉnh An Giang được thành lập với 21 Chi bộ trực thuộc, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp phòng và khu vực. Đội ngũ cán bộ gồm 427 công chức và người lao động được bố trí làm việc tại 10 phòng chuyên môn thuộc VKSND tỉnh và 15 VKSND Khu vực. Trong bối cảnh trụ sở mới chưa hoàn thành, nhiều đơn vị phải bố trí làm việc tạm tại nhiều địa điểm khác nhau, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành vẫn bảo đảm nhịp nhàng, thống nhất.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND Khu vực 1 Lê Hoàng Xuân Hương phát biểu tại hội nghị.

Công tác tiếp nhận, bàn giao tài sản, hồ sơ, con dấu, trang thiết bị, dự toán ngân sách được thực hiện đồng loạt, đúng quy định. Việc sắp xếp vị trí việc làm, điều động, phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động đều bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp năng lực chuyên môn, góp phần ổn định tư tưởng và tạo điều kiện để từng cá nhân phát huy vai trò, trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Trưởng Phòng 1 VKSND tỉnh An Giang Phạm Hải Cảng phát biểu tại hội nghị.

Trong 30 ngày đầu tiên, VKSND hai cấp đã thụ lý, kiểm sát 165 nguồn tin về tội phạm; khởi tố mới 142 vụ, 142 bị can; truy tố 89 vụ, 443 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 147 vụ, 283 bị cáo; phúc thẩm 31 vụ, 46 bị cáo; kiểm sát thi hành án hình sự đối với 143 bị án; tạm giữ 102 người và tạm giam 694 người. Đồng thời, đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 816 vụ việc dân sự, 44 vụ việc dân sự phúc thẩm, 33 vụ kinh doanh thương mại- lao động sơ thẩm và hàng chục vụ việc hành chính, thi hành án dân sự, khiếu nại - tố cáo. Đây là khối lượng công việc rất lớn, trong khi điều kiện vận hành mới chưa hoàn toàn ổn định, song toàn ngành đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần trách nhiệm rất cao.

leftcenterrightdel
 Trưởng Phòng 2 VKSND tỉnh An Giang Huỳnh Minh Khởi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, VKSND tỉnh đã trao các Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch chuyên viên đối với 41 công chức tập sự và Quyết định điều động 6 công chức về công tác tại đơn vị mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang nhắn nhủ: “Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp, chủ động học hỏi, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, từng bước trở thành những cán bộ, Kiểm sát viên vững vàng về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức và tinh thông trong nghề nghiệp”.

leftcenterrightdel
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Phúc (thứ 6 từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch chuyên viên đối với ông chức tập sự.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, một số đơn vị khu vực còn thiếu nhà công vụ cho cán bộ lưu trú; nhiều nơi làm việc chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và công tác; phương tiện, thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, ảnh hưởng đến yêu cầu chuyển đổi số toàn ngành. Việc phân bổ biên chế các chức danh tư pháp tuy cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu nhưng vẫn còn một số vị trí trọng yếu chưa bố trí đủ người.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Thùy Trang (thứ 6 từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch chuyên viên đối với ông chức tập sự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang chỉ đạo 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, triển khai quán triệt thực hiện các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy tổ chức mới.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Hồ Tiến Dũng (thứ 6 từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch chuyên viên đối với công chức tập sự.

Hai là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy vai trò của đội ngũ công chức trẻ, tạo môi trường công khai, minh bạch để phát huy sở trường từng cá nhân. Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc, cải tiến lề lối làm việc. Bốn là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương nội bộ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đặc biệt là trong xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần bảo đảm ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, nghiêm túc và khẩn trương. Những định hướng và yêu cầu được quán triệt sẽ là nền tảng để toàn ngành Kiểm sát tỉnh An Giang bước vào giai đoạn mới với tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - chủ động - hiệu quả”, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong công cuộc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân.

Việt An - Phạm Kiều