leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại lễ khai mac.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức và Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Giám sát thi tuyển công chức; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng của Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh và VKSND TP Hồ Chí Minh; thành viên Ban tổ chức và các thí sinh tham gia kỳ thi.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Hội, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của VKSND TP Hồ Chí Minh; Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023; Quyết định thành lập Ban coi thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển khẳng định việc tổ chức thi tuyển dụng công chức lần này là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, các thí sinh đều có cơ hội như nhau để được lựa chọn vào ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh tham dự kỳ thi.

Thông qua kỳ thi lần này, VKSND TP Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn được những cá nhân thật sự có năng lực, trình độ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng được yêu cầu của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Kiểm sát thành phố cũng đề nghị các thí sinh cần nghiêm túc làm bài thi, chấp hành nghiêm Quy chế, nội quy phòng thi; cố gắng hết sức, phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất để trở thành công chức của ngành Kiểm sát nhân dân.

Kiều Vân - Việt An