Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 3/11/2025 của UBND TP Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với bão KALMAEGI, không khí lạnh, mưa, lũ, ngày 5/11/2025, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt tại Phân trại tạm giam Cẩm Lệ - Trại tạm giam số 1, Công an TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 3 đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các đơn vị, tập trung vào việc bảo đảm hậu cần, lương thực, thuốc men, nhiên liệu và phương tiện cứu hộ, cứu nạn phục vụ cho công tác phòng, chống bão lụt.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực giam giữ, nơi ăn ở của cán bộ và người bị tạm giữ, tạm giam, đồng thời tiến hành kiểm sát việc bảo đảm an toàn, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong điều kiện mưa bão kéo dài. Qua kiểm tra, VKSND khu vực 3 ghi nhận một số buồng giam tại Phân trại tạm giam Cẩm Lệ có tình trạng ẩm mốc, thấm dột, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bị giam giữ.

Từ kết quả kiểm tra, VKSND khu vực 3 yêu cầu lãnh đạo Phân trại tạm giam Cẩm Lệ chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng thấm dột, ẩm mốc, đồng thời xây dựng phương án cụ thể về phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bị giam giữ, cán bộ, chiến sĩ và cơ sở vật chất.

Đoàn kiểm sát cũng đề nghị Phân trại tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống điện, nước, kho vật tư và khu vực có nguy cơ ngập úng; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), duy trì thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kịp thời ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Trước đó, chiều 3/11, VKSND khu vực 3 đã tổ chức họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động của đơn vị. Cuộc họp do Viện trưởng Nguyễn Hồng Giang chủ trì, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Viện trưởng VKSND khu vực 3 - Nguyễn Hồng Giang yêu cầu toàn đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão số 13; đồng thời chỉ đạo thành lập Đội Phòng chống thiên tai, bão lụt và Vệ sinh - phòng dịch, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể.

Tại cuộc họp, Viện trưởng yêu cầu tăng cường lực lượng trực, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; gia cố cửa sổ, kê cao hồ sơ, trang thiết bị điện tử, kiểm tra che chắn hồ sơ tại kho lưu trữ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản của đơn vị. Đồng thời, chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ cán bộ, công chức trực tại đơn vị trong trường hợp ngập lụt kéo dài, khu vực bị cô lập.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng họp khẩn ứng phó mưa lũ và bão KALMAEGI.

Kết thúc cuộc họp, Viện trưởng nhấn mạnh việc ứng phó bão KALMAEGI là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động của cơ quan.

VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cập nhật, báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định tình hình trên địa bàn.
Ngô Mạnh Lân - Xuân Nha