VKS Quân sự Khu vực 71 phối hợp xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm
Cập nhật lúc 14:53, Thứ ba, 30/12/2025 (GMT+7)
Mới đây, tại Tòa án Quân sự Quân khu 7, VKS Quân sự Khu vực 71 đã tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án đối với các bị cáo Nguyễn Thế H., Lê Phùng Hữu P., Võ Phúc Yến N. về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự.
Phiên tòa không chỉ nhằm giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật mà còn là dịp để đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ Kiểm sát của VKS Quân sự Khu vực 71 được đánh giá thực tế, trao đổi nghiệp vụ, từ đó nâng cao kỹ năng tranh tụng, bản lĩnh nghiệp vụ và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong thực tiễn tại phiên tòa. Đặc biệt, đây là vụ án có quân nhân (bị cáo Nguyễn Thế H) thực hiện hành vi phạm tội trước khi nhập ngũ.
Phiên tòa được tiến hành trong không khí nghiêm túc, dân chủ, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai và đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
    |
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa. |
Để nâng cao chất lượng công tác xét xử và rút kinh nghiệm cho các phiên tòa sau, cán bộ Kiểm sát, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên VKS Quân sự Khu vực 71 đã tham gia đầy đủ các bước thủ tục trong quá trình xét xử vụ án.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, cũng như việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Qua đó, Kiểm sát viên đề nghị mức án phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời thể hiện sự khoan hồng đối với các bị cáo khi nhìn nhận được hành vi sai trái và có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Kết thúc phiên xét xử, cán bộ Kiểm sát, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên VKS Quân sự Khu vực 71 đã có những trao đổi tích cực, thảo luận sau phiên tòa về những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình xét xử vụ án, từ đó đúc rút ra những kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xét xử, bảo vệ công lý.
Minh Chiến