Dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Cùng tham dự buổi Lễ có Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Thủ trưởng 3 cơ quan, các phòng, ban chức năng Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn và cán bộ, nhân viên, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Quân khu qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Đức Trường – Viện trưởng VKSQS Quân khu 1 phát biểu diễn văn kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự buổi Lễ.

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đại tá Trần Đức Trường – Viện trưởng VKSQS Quân khu 1 đã cùng các đại biểu ôn lại quá trình 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 1. Hình thành, phát triển cùng với hệ thống các Viện kiểm sát quân sự toàn quân, các thế hệ cán bộ của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 luôn vững vàng về chính trị tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Quân đội và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với ngành Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". 

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, yêu cầu vừa chiến đấu, sản xuất vừa duy trì nghiêm kỷ luật quân đội được đặt lên hàng đầu, VKSQS Quân khu 1 đã tập trung làm tốt công tác kiểm sát tuân theo pháp luật, tiến hành nhiều cuộc kiểm sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước; chế độ, quy định điều lệnh, điều lệ kỷ luật của Quân đội. Qua công tác kiểm sát đã phát hiện được nhiều thiếu sót, sơ hở, vi phạm trong công tác quản lý, duy trì kỷ luật; đã kháng nghị, kiến nghị với chỉ huy các cơ quan đơn vị; từ đó duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng đơn vị chính quy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu.

Trong công tác công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. VKSQS Quân khu 1 đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, trấn áp kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm: Gián điệp, biệt kích, hoạt động phỉ, đầu hàng địch, đào ngũ, tự thương, tự sát, kháng lệnh, hành hung đồng đội,…. Đã góp phần có hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin vào chế độ XHCN của quân và dân trên địa bàn Quân khu 1.

Thời kỳ đổi mới, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, VKSQS Quân khu 1 luôn tích cực đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, tòa án quân sự và các đơn vị liên quan, giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác pháp chế, công tác cải cách tư pháp; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong LLVT Quân khu; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu.

leftcenterrightdel
 Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đã đạt được trong suốt 65 năm qua, khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu.

Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Quân đội ngày càng cao, đòi hỏi ngành Kiểm sát quân sự Quân khu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức, phương pháp công tác và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục thực hiện có chiều sâu việc.

Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan điều tra, tòa án quân sự và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc; thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát quân sự Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 1.

Từ kết quả đạt được trong những năm qua của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đã được Đảng uỷ- Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng VKSQS Trung ương ghi nhận và đánh giá cao; được Chính phủ, Bộ quốc phòng, VKSND Tối cao, VKSQS trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh cùng Đại biểu tham dự buổi Lễ.

Nguyễn Đức Tài