Chủ trì Đoàn VKSND tối cao dự Lễ báo công có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao.
    |
 |
Đoàn VKSND tối cao dự Lễ báo công dâng Bác. |
Tham dự Lễ báo công có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trần Hải Quân; đồng chí Nguyễn Đức Thái.
Tham dự Lễ báo công còn có đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao tại Hà Nội và VKSND Thành phố Hà Nội…
    |
 |
Đoàn VKSND tối cao dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác. |
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
    |
 |
Đoàn VKSND tối cao dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác. |
Trình bày diễn văn tại Lễ báo công, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong không khí linh thiêng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Quảng trường Ba Đình lịch sử; nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngành KSND long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VII.
Trong giờ phút trang nghiêm và xúc động này, Đoàn đại biểu VKSND tối cao, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, xin báo công dâng Bác những thành quả vàng son mà toàn ngành KSND đã nỗ lực phấn đấu đạt được.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trình bày diễn văn tại Lễ báo công. |
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết: Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức VKSND, đánh dấu sự hình thành một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy Nhà nước ta. Ngay từ những ngày đầu thành lập Ngành, Người đã đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, hoạt động và căn dặn Cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Suốt 65 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam hành động, là chuẩn mực đạo đức của các thế hệ ngành KSND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xây dựng ngành KSND ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nổi bật là:
Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và hiện đại; không ngừng cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động theo mô hình VKSND 3 cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.
Hai là, giữ vững chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý; tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai"; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tích cực kiến nghị và phòng ngừa vi phạm, tội phạm; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp.
    |
 |
Đoàn VKSND tối cao thăm quan Khu di tích tại Phủ Chủ tịch. |
Ba là, trải qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, ngành KSND luôn thể hiện rõ vai trò là một thiết chế kiểm sát quyền lực quan trọng trong bộ máy nhà nước; tiếp tục khẳng định và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, góp phần bảo đảm hệ thống các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính. Ngành KSND được tin tưởng, giao thêm nhiệm vụ mới thực hiện thí điểm tố tụng dân sự công ích, nhằm bảo vệ lợi ích công và của nhóm người yếu thế, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, như mong ước của Người lúc sinh thời.
    |
 |
Đại biểu Đoàn VKSND tối cao thăm quan Khu di tích tại Phủ Chủ tịch. |
Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế giữa VKSND tối cao Việt Nam với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước trên thế giới, phục vụ tích cực công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, để Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như niềm mong mỏi của Bác.
Năm là, các thế hệ ngành KSND luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 3 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và năm 2025 được tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành KSND và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác. Kỷ niệm 65 nămngày thành lập, ngành KSND đã phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
    |
 |
Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu dự Lễ báo công chụp ảnh tại Phủ Chủ tịch. |
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, với truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những thành tựu đã đạt được, ngành KSND xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ngành KSND luôn khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng đổi mới, phấn đấu chuyên nghiệp, hiện đại, tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.