Thông tin trên được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng xác nhận tại Hội nghị lần thứ 15 khóa XXI vừa diễn ra ngày 7/12.

Theo đó, Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Văn Tam.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Văn Tam

Ông Lê Văn Tam sinh năm 1959 mang cấp hàm đại tá, quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ Tiến sĩ luật học thuộc chuyên ngành “Tội phạm học và điều tra tội phạm”. Ông Lê Văn Tam làm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2018. Từ ngày 01/9/2018, ông Lê Văn Tam thôi giữ chức Giám đốc công an TP.Đà Nẵng và nghỉ chờ đến 01/12/2020.

Trước đó như báo BVPL đã đưa tin, khoảng đầu năm 2018 trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn gia đình ông Lê Văn Tam được Phan Văn Anh Vũ tức “vũ nhôm” tặng nhà. Theo đó, ngày 19/4/1018, một tài khoản trên facebook đưa thông tin cho rằng, gia đình ông Tam đang ở một căn biệt thự giá trị khoảng 100 tỷ đồng, nghi do Vũ "nhôm" tặng tại làng biệt thự Euro Village (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sau đó xác nhận với báo chí, ông Tam thừa nhận gia đình đang có một căn nhà tại khu Euro Village, tuy nhiên bác bỏ tin đồn căn nhà là do "Vũ Nhôm" tặng.

Xuân Nha