Tại buổi lễ, Tạp chí Kiểm sát đã công bố quyết định ngày 16/9/2019 của Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát về việc khen thưởng đột xuất cho nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019. 

Theo đó, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân và 3 đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Trần Tùng, Nguyễn Đức Việt do đạt được giải thưởng cao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019.

Trước đó, tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019 diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 12/9/2019 được tổ chức tại TP. Huế, đã có 77 đoàn tham gia với gần 520 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại đó là: Tác phẩm báo chí, chương trình nghệ thuật và chuyên biệt, chuyên mục an ninh trật tự, tác phẩm phát thanh, người dẫn chương trình.  

leftcenterrightdel

Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019  

Dù là lần đầu tiên tham dự tuy nhiên Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ở 2 thể loại tác phẩm báo chí và chương trình chuyên biệt. Hai tác phẩm đó là: “Khoảng trống pháp luật khiến tội phạm vũ khí được thả rông” đạt Huy chương Vàng; tác phẩm “Có hay không lợi ích nhóm phía sau một cuộc cưỡng chế” đạt Huy chương Bạc. 

leftcenterrightdel
Các tác phẩm đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019. (Ảnh kiemsat.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã chúc mừng, biểu dương tập thể và các cá nhân thuộc phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã tham gia và đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả này thể hiện sự nhạy bén trong việc tìm kiếm, phát hiện và triển khai thực hiện đề tài, đem tới những tác phẩm hay, mang tính thời sự và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Đồng chí mong muốn, thời gian tới tập thể và các cá nhân phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kết quả đạt được để có những tác phẩm truyền hình có chất lượng tốt hơn.

 

P.V