Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Vụ trưởng Vụ 15, VKSND tối cao đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đối với 11 đồng chí, gồm: Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Trang, Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Pháp luật quốc tế giữ chức vụ Trưởng khoa Pháp luật quốc tế; bổ nhiệm đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh, Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự giữ chức vụ Trưởng khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự; bổ nhiệm đồng chí Ngô Hùng Thái, Giảng viên, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật giữ chức vụ Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật;

Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Hợp, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tài vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Tài vụ; bổ nhiệm đồng chí Mai Thị Lương Uyên, Kiểm tra viên chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền, Giảng viên khoa Lý luận chính trị giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị;

leftcenterrightdel
TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 11 đồng chí được bổ nhiệm  

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thế, Giảng viên khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự; bổ nhiệm đồng chí Lương Hải Yến, Kiểm sát viên trung cấp, Giảng viên khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm;

Bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Thực, Giảng viên khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự; bổ nhiệm đồng chí Hoàng Xuân Đàn, Kiểm tra viên, Giảng viên khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật; bổ nhiệm đồng chí Đinh Hoàng Quang, cán bộ phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

Thời hạn bổ nhiệm đối với 11 đồng chí là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2019

Tại buổi lễ, TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 11 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang khẳng định, việc bổ nhiệm này khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Ban giám hiệu Nhà trường đối với các đồng chí.

Đồng chí Hiệu trưởng mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo các phòng, khoa của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành KSND.

P.V