Đồng chí Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội và đồng chí Luis Alberto Pérez López, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tối cao Cuba cùng chủ trì buổi Toạ đàm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi Toạ đàm.

Tham dự buổi Toạ đàm có đồng chí Hoàng Thị Thuý Hoà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt, Phó Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội; một số công chức thuộc Vụ 13, VKSND tối cao, VKSND Thành phố Hà Nội cùng các thành viên Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba.

leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao và VKSND Thành phố Hà Nội dự buổi Toạ đàm.

Toạ đàm giữa VKSND Thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát tối cao Cuba có chủ đề: “Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

leftcenterrightdel
 Đại biểu thuộc Viện kiểm sát  tối cao Cuba dự buổi Toạ đàm.

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba sang thăm, làm việc và tham dự Toạ đàm với VKSND Thành phố Hà Nội. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội cho biết, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt thủy chung, là một biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế. Quan hệ truyền thống đặc biệt đó luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Năm 2025, hai nước có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là 12 năm ngành Kiểm sát hai nước ký Thỏa thuận hợp tác. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội chủ trì, phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Trong những năm qua, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba do đồng chí Viện trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam. Tháng 9/2024, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba do đồng chí Vụ trưởng Vụ Tố tụng hình sự cũng đã đến thăm và làm việc tại VKSND Thành phố Hà Nội và một số VKSND cấp huyện (nay là VKSND khu vực), qua đó càng khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói riêng và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cuba nói chung sẽ không ngừng được củng cố và phát triển hơn.

Đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với nền tảng là mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẵn có, buổi làm việc, Toạ đàm giữa hai bên sẽ thành công tốt đẹp, mang lại những kết quả tích cực, góp phần củng cố, đóng góp vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Cuba.

Tiếp đó, đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội cũng đã giới thiệu những nét cơ bản về đặc điểm địa bàn, cơ cấu tổ chức và tình hình công tác của VKSND Thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Luis Alberto Pérez López, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tối cao Cuba chủ trì, phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, đồng chí Luis Alberto Pérez López, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tối cao Cuba vui mừng được đến thăm, làm việc và Toạ đàm với VKSND Thành phố Hà Nội; đồng thời cảm ơn sự tiếp đón và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo, cán bộ VKSND Thành phố dành cho các thành viên trong Đoàn. 

Bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác giữa hai nước, giữa ngành Kiểm sát hai nước trong những năm qua, đồng chí Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tối cao Cuba Luis Alberto Pérez López cho biết, chủ đề Toạ đàm là vấn đề được ngành Kiểm sát hai nước cùng quan tâm.

Đồng thời mong rằng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tốt hơn, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam -Cuba.

Tại buổi Toạ đàm, đại diện VKSND Thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát tối cao Cuba đã trao đổi về kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm mua bán người của hai bên; việc giải quyết đối với vụ án mua bán người sử dụng công nghệ cao; đồng thời thảo luận về một số vấn đề cả hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu bế mạc Toạ đàm, đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội nêu rõ: Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần cởi mở, tích cực và thân thiện, buổi Toạ đàm đã thành công tốt đẹp. Hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Cuba. Qua Toạ đàm, VKSND Thành phố Hà Nội cũng tham khảo được kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm mua bán người của Viện kiểm sát tối cao Cuba, từ đó nghiên cứu, chọn lọc và áp dụng phù hợp với thực tiễn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội mong rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động hợp tác hơn, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua các buổi Hội thảo trực tuyến trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, qua đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Cuba nói chung và ngành Kiểm sát của hai nước nói riêng.

“Mong rằng sự hợp tác này sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững và đạt được những kết quả thiết thực hơn” - Đồng chí Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.  

P.V