(BVPL) - Dưới sự tham dự và chủ trì của Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, mới đây tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2013. 
 
Cùng tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Vụ Cán bộ công chức - viên chức, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC; các đồng chí thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi và 28 cán bộ, công chức tham dự kỳ thi.
 
Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc kỳ thi
Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc kỳ thi
 
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC đã công bố các quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi kỳ thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2013. Theo đó, hội đồng thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2013 do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC làm Chủ tịch hội đồng. 
 
Phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, thực hiện Kế hoạch thi nâng ngạch công chức của Bộ Nội vụ, VKSNDTC đã xây dựng Đề án thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn thì việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên chính lên ngạch Kiểm tra viên cao cấp năm 2013 nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần tiêu chuẩn hóa công chức và phù hợp với quy định chung để giải quyết một phần bất hợp lý về chính sách tiền lương, đáp ứng nguyện vọng và động viên, khích lệ sự hăng say công tác, phục vụ của công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, kỳ thi còn nhằm mục đích để đáp ứng sự phân công thực hiện nhiệm vụ của các ngạch công chức trong từng đơn vị trực thuộc và tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với công chức các ngạch Kiểm tra viên.
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn khẳng định, trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC quan tâm. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của công tác tổ chức cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Với tinh thần đó, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn thì kỳ thi còn mang một ý nghĩa thiết thực, là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức có cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại năng lực của bản thân mình.
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, đạt kết quả tốt. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cũng chúc cho 28 cán bộ, công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch làm bài thi có chất lượng và đạt kết quả cao nhất.
 
Văn Tình