Theo hồ sơ, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, Mai Thành Đ. (trú TP Đà Nẵng) cùng đồng phạm thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 35,37 triệu đồng. Tại thời điểm phạm tội, Mai Thành Đ. thuộc nhóm tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định của BLHS.

Ngày 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thành Đ. về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên đánh giá tính chất hành vi, nhân thân bị can và điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng tham gia phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên phạm tội. (Ảnh: HT)

Tại phiên họp, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ thành phần tham gia, trình tự thủ tục và việc bảo đảm quyền của người chưa thành niên, người đại diện hợp pháp và người trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra, ý kiến các bên liên quan và quan điểm của Kiểm sát viên, Tòa án đã chấp nhận áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với Mai Thành Đ. theo đúng quy định pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng thể hiện chính sách hình sự nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội, lấy giáo dục, hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng làm mục tiêu trọng tâm thay cho xử lý mang tính trừng phạt đơn thuần. Qua đó góp phần giúp người chưa thành niên nâng cao nhận thức pháp luật, rèn luyện bản thân và có cơ hội trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền trẻ em và triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật Tư pháp người chưa thành niên trong thực tiễn.

Hoàng Tú - VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng