Đến dự cuộc thi có: đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 (Trưởng ban giám khảo); đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 (thành viên ban giám khảo) cùng lãnh đạo Viện cấp cao 3.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung phát biểu tại cuộc thi. 

Phát biểu tại cuộc thi, Viện trưởng VKSND cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung cho biết, thông qua cuộc thi nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm” qua đó khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong ngành kiểm sát.

Tham dự cuộc thi gồm các đơn vị trực thuộc Viện cấp cao 3 gồm: Văn phòng; Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ hành chính; Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc thi  “Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân”.
 
leftcenterrightdel
Các đội tham gia tranh tài. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2); hạng nhì Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1); hạng ba là Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ hành chính (Viện 3); giải khuyến khích thuộc về khối văn phòng và Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4)./.

Phi Sơn - Thu Thảo