(BVPL) - VKSND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị.
 
Báo cáo của VKSND tỉnh cho thấy, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 20 CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức tập huấn Thông tư liên tịch số 06 về công tác tiếp nhận, xử lý, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã đạt những kết quả đáng kể. Cụ thể, Cơ quan điều tra 2 cấp đã tiếp nhận 1.832 tin, đã giải quyết 1.746 tin (đạt tỷ lệ 95.3%). Cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan  thực hiện nghiêm chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng đã được Cơ quan điều tra chú trọng hơn. Đối với tố giác, tin báo tội phạm có tính chất phức tạp, những vụ việc được dư luận quan tâm, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã tiến hành họp, bàn biện pháp tháo gỡ và có định hướng giải quyết. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vẫn còn những tồn tại, vi phạm. Tình trạng để tin báo kéo dài, quá thời hạn giải quyết mặc dù đã có thống nhất gia hạn giải quyết tin báo, vẫn còn xảy ra. Việc phân loại tố giác, tin báo ở một số xã còn chưa chính xác…
 
Ghi nhận những kết quả đạt được của VKSND tỉnh Phú Thọ, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong đề nghị VKSND hai cấp nhận thức đầy đủ, đúng đắn nội dung Thông tư 06 và Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy; nêu cao tinh thần trách nhiệm và có sự phối hợp hơn nữa trong việc đấu tranh chống tội phạm…
 
Việt Hà