    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án Trộm cắp tài sản. |
Nội dung vụ trộm cắp tài sản: Ngày 17/4/2025, tại thôn Bản Mới, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Lục Văn V, sinh ngày 19/3/2007, trú tại thôn Tân Nhiên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có hành vi trộm cắp tài sản của Lê Khánh L (SN 2008, trú tại thôn Bản Mới, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 1 điện thoại di động trị giá 1.940.000 đồng và 400.000 đồng. Trước đó, Lục Văn V (thời điểm phạm tội là người chưa thành niên) đã cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và đã bị TAND huyện Hữu Lũng tuyên phạt 8 tháng tù, bị án đang trong thời gian chuẩn bị chấp hành án thì lại thực hiện hành vi phạm tội.
Nội dung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 23/11/2024, Mè Văn L (SN 2001, trú tại thôn Suối Trà, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 12H1-509.30, trị giá 13.000.000 đồng của anh Nông Đức Mong, đem bán lấy tiền rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã và bắt được bị can khi đang lẩn trốn.
Tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, Kiểm sát viên đã đề nghị xử phạt Lục Văn V từ 9 tháng đến 12 tháng tù; Mè Văn L từ 9 tháng đến 12 tháng tù.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lục Văn V 10 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo V 18 tháng tù; bị cáo Mè Văn Lộc 9 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là bản án thích đáng dành cho những thanh niên ham chơi, lười lao động và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân nói chung, thanh thiếu niên nói riêng về trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Phiên tòa xét xử lưu động thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân đến dự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về ý thức tôn trọng pháp luật, đồng thời nâng cao cảnh giác trong bảo vệ tài sản. Qua đó, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, các vụ việc xâm phạm sở hữu nói riêng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.