Theo đó, dự thảo báo cáo đã được Đoàn công tác số 5 công bố tại hai tỉnh nói trên vào ngày 11/3.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác số 5 - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại tỉnh Đắk Lắk, nội dung dự thảo báo cáo cho biết, thời gian qua cơ quan điều tra đã thụ lý 203 vụ án/401 bị can, với tổng số tiền thiệt hại là hơn 352,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã thu hồi là hơn 23,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,56%; tổng số tài sản là tang vật đang tạm giữ để điều tra gồm: 1.123,422 m3 gỗ các loại, 3.449 gói thuốc lá các loại, 167kg pháo các loại.

leftcenterrightdel
 Thành viên Đoàn công tác số 5 - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng công bố dự thảo báo cáo tại tỉnh Đắk Lắk.

Hoạt động kiểm sát thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các giai đoạn từ điều tra đến thi hành án dân sự đều đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo phải giải quyết.

Đến nay, Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 203 vụ án/401 bị can, với tổng số tiền thiệt hại là hơn 352,3 tỷ đồng; kiểm sát 194 vụ/23.119 triệu đồng và 1.123,422 m3 gỗ.

leftcenterrightdel
Ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu đóng góp ý kiến. 

Tòa án hai cấp của tỉnh đã thụ lý 190 vụ, đã đưa ra xét xử 155 vụ/326 bị cáo và chuyển 115 bản án cho cơ quan thi hành án, trong đó có 25 bản án liên quan đến số tiền và tài sản còn phải thu hồi với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn thi hành án dân sự, tổng số bản án tiếp nhận thi hành án là 151 bản án, với tổng số tiền là hơn 495,9 tỷ đồng; tổng số vụ việc cơ quan thi hành án thụ lý là 205 việc với số tiền là trên 373,3 tỷ đồng, chiếm 75,28% trên tổng số tiền của bản án.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu kết luận đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Đắk Lắk.  

Tổng số tiền, tài sản đã thu hồi là hơn 31,6 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/9/2018, không có trường hợp nào phải áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án; không có trường hợp nào trại giam, trại tạm giam thu hồi tiền, tài sản.

Chiều cùng ngày tại tỉnh Đắk Nông, Đoàn công tác số 5 cũng đã công bố Dự thảo báo cáo kết quả công tác tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

leftcenterrightdel
Chiều cùng ngày Đoàn công tác số 5 - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án và thi hành án dân sự đã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đánh giá chứng cứ, xử lý tội phạm cũng như việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, qua đó đã hạn chế tối đa việc tẩu tán tài sản hoặc trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố dự thảo báo cáo tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đạt 73,2% về việc và 79,2% về tiền trên tổng số việc và tiền phải thi hành. Việc tổ chức thi hành án cơ bản đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Uý - Trưởng Ban nội chính tỉnh Uỷ Đắk Nông tham gia đóng góp ý kiến.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đoàn công tác số 5, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn còn những hạn chế, tỷ lệ thu hồi thấp hơn so với tổng số tiền tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phải thu hồi. Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong nhiều vụ án về tham nhũng kinh tế còn khó khăn, chậm, kéo dài…

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp. 

Phát biểu kết luận trong buổi công bố dự thảo báo cáo tại tỉnh Đắk Nông, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị, Đoàn cần tham mưu kiến nghị xây dựng đầu mối, hệ thống hóa các văn bản hiện hành về thủ tục kê biên, niêm phong tài sản để điều chỉnh, khắc phục những tồn tại vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cấp ủy đảng cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền cho cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản nói riêng; đồng thời quan tâm chỉ đạo, xử lý các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật trong công tác thu hồi tài sản.

Ngoài ra, cần chú trọng đầu tư hạ tầng cho kho vật chứng, phân loại, xử lý định kỳ tài sản đảm bảo thất thoát hư hỏng tài sản… nhằm đảm bảo giá trị tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản.

Chính Cương