(BVPL) - Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (CCTPTW) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khu vực phía Nam. Dự và chủ trì Hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo cấp ủy, các ngành tư pháp của các địa phương từ Đà Nẵng trở vào.

Dự thảo báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 do đồng chí Lê Thị Thu Ba, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày tóm tắt đã khẳng định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được Nghị quyết 49 đề ra phản ánh đúng đắn những yêu cầu khách quan của việc xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý. Qua 8 năm thực hiện chiến lược CCTP, tuy mới chỉ là kết quả bước đầu nhưng hoạt động tư pháp đã được cải thiện đáng kể, hệ thống pháp luật về tư pháp đã được hoàn thiện hơn, cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp được đầu tư khang trang; hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã có nhiều tiến bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng VKSNDTC khẳng định: Hoạt động tư pháp 10 năm trở lại đây ở Việt Nam đã có sự thay đổi sâu sắc và toàn diện, từ nhận thức, thể chế, phương pháp cho đến hành động. Tuy nhiên, giới học giả Việt Nam hiện nay vẫn chưa có sự thồng nhất về khái niệm “Tư pháp” nên trong hoạt động vẫn còn thiếu sự thống nhất, do đó cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn nữa khái niệm này. Đồng chí Lê Hữu Thể cũng nhấn mạnh 2 chức năng của Viện kiểm sát là Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, vai trò của Viện kiểm sát trong việc Kiểm sát xét xử không nhằm gây sức ép lên Toà án mà phối hợp cùng Toà án nhằm đảm bảo việc xét xử chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, không oan sai và không bỏ lọt tội phạm, cùng với đó đảm bảo tốt hơn quyền của người bào chữa (luật sư)…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trương tấn Sang nêu rõ: Trong thời gian qua, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác tư pháp cũng như các cơ quan tư pháp đã tăng lên rõ rệt, đồng thời cũng đã thấy được sự cần thiết phải tiến hành cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng hệ thống pháp luật về hình sự, dân sự đã từng bước được thực hiện theo đúng định hướng của Đảng; số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp từng bước được nâng lên rõ rệt, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tư pháp ngày càng được cải thiện… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, trong thời gian tới, các ngành Tư pháp cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục những hạn chế yếu kém. Các ngành Tư pháp cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
 

Trân Định - Cường Nghiêm

.