Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định được VKSND tỉnh Bình Định thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Trung Thuận trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ trở thành cầu nối nhân dân với các cấp chính quyền; am hiểu tình hình kinh tế- xã hội địa phương; xây dựng hình ảnh, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, vị thế của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo chúc mừng đồng chí Phạm Trung Thuận (thứ 3 từ bên trái sang) trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: VKSND Bình Định

Trong chương trình hành động của mình đồng chí Phạm Trung Thuận cho biết, với trách nhiệm là một lãnh đạo ngành KSND tỉnh Bình Định, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật và hệ thống chính trị ở địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi người dân trong xã hội hiện nay...

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Trung Thuận. Ảnh: VKSND tỉnh Bình Định 

Cũng tại kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này, đồng chí Phạm Hoàng Thu Thủy - Viện trưởng VKSND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn tại Đơn vị bầu cử số 2 gồm: phường Nhơn Phú và phường Nhơn Bình. Kết quả, đồng chí Phạm Hoàng Thu Thủy đã trúng cử đại biểu HĐND TP Quy Nhơn khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự tín nhiệm cao của cử tri.

leftcenterrightdel
 Đại diện Lãnh đạo VKSND TP Quy Nhơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hoàng Thu Thủy. Ảnh: VKSND Bình Định

Trở thành đại biểu HĐND TP Quy Nhơn, đồng chí Phạm Hoàng Thu Thủy bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm của một người địa biểu HĐND TP, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan VKSND TP Quy Nhơn trong công cuộc xây dựng TP Quy Nhơn thành đô thị văn minh, hiện đại trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xuân Nha