(BVPL) - Mới đây tại trụ sở VKSNDTC, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga do bà Kaplunova Elena, Phó Vụ trưởng Vụ Tương trợ tư pháp, Tổng Vụ Hợp tác quốc tế về pháp luật, Tổng Viện kiểm sát Liên Bang Nga làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC.
 

 Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp bà Kaplunova Elena, Phó Vụ trưởng Vụ Tương trợ tư pháp, Tổng Vụ Hợp tác quốc tế về pháp luật, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.
Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp bà Kaplunova Elena, Phó Vụ trưởng Vụ Tương trợ tư pháp, Tổng Vụ Hợp tác quốc tế về pháp luật, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cho biết, Việt Nam và Liên bang Nga vốn có quan hệ hữu nghị truyền thống, trải qua thời gian mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và được mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong mối quan hệ chung đó, nhiều năm qua mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp của hai nước cũng đã được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển. Đánh giá cao nội dung chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại VKSNDTC Việt Nam liên quan đến tình hình hoạt động tương trợ tư pháp hình sự, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước trong thời gian qua về cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực trên cơ sở thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì cũng nảy sinh sự phức tạp của tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, do đó đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC mong rằng hai nước cần tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả những nội dung hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, hai bên có thể hợp tác trên một số lĩnh vực cùng quan tâm như: trao đổi đoàn các cấp sang thăm và làm việc; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; hợp tác trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tiếp tục hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế… Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC tin tưởng rằng, thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có mối quan hệ giữa VKSNDTC Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn.

Tại buổi tiếp, bà Kaplunova Elena, Phó Vụ trưởng Vụ Tương trợ tư pháp, Tổng Vụ Hợp tác quốc tế về pháp luật, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Việt Nam nhằm trao đổi nội dung liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước thời gian qua cũng như đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo. Bà Kaplunova Elena mong rằng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa VKSNDTC Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga sẽ càng được triển khai có hiệu quả và thiết thực hơn nữa. Bà Kaplunova Elena khẳng định, trên cương vị công tác của mình và trước những đề xuất hợp tác từ VKSNDTC Việt Nam, bà sẽ làm hết trách nhiệm và sẽ báo cáo lại lãnh đạo cấp có thẩm quyền về những nội dung hợp tác liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự nhằm góp phần giúp cho hoạt động này giữa hai nước thời gian tới tiếp tục được triển khai chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao hơn, từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Trước đó, cũng tại trụ sở VKSNDTC, Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga đã có buổi tọa đàm với VKSNDTC về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.  
 

Đắc Thái

.