(BVPL) - Vừa qua, tại trụ sở VKSNDTC, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Nhà nước Cuba do đồng chí Homero Acosta Alvarez, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba làm trưởng Đoàn nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 21/10/2013.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, trong những năm qua mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba đã có những bước phát triển tốt đẹp, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC đã thông tin đến đồng chí Homero Acosta Alvarez và các thành viên trong Đoàn về chuyến thăm Cuba mới đây của đoàn đại biểu VKSNDTC Việt Nam đồng thời cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như: tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ... Cũng tại buổi tiếp, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn đã thông tin đồng thời trả lời các câu hỏi của đồng chí Homero Acosta Alvarez và các thành viên trong Đoàn về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam. Với truyền thống hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC tin tưởng rằng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn nữa.    

Thông tin đến Lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam những nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước Cuba trong những năm qua, đồng chí Homero Acosta Alvarez cho biết, với chuyến công tác lần này, Đoàn mong muốn sẽ tham khảo, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội cũng như vấn đề xây dựng, cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ quan tư pháp. Theo đó, một số nội dung mà Đoàn quan tâm đó là vấn đề về cải cách Hiến pháp, quá trình đổi mới kinh tế gắn với đổi mới bộ máy Nhà nước; các thành phần của mô hình kinh tế dự kiến trong Hiến pháp; khả năng chuyển giao tài sản thuộc sở hữu Nhà nước sang loại hình sở hữu kinh tế khác; quy định của pháp luật về sở hữu đất đai; vai trò của Nhà nước đối với văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; quy trình đặt ra đối với việc kiểm soát tính hợp hiến của luật pháp; cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án và Viện kiểm sát; cải cách Hiến pháp và sự tham gia của người dân vào quá trình này… Thông tin đến Lãnh đạo VKSNDTC về chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn, đồng chí Homero Acosta Alvarez cũng đã chuyển lời hỏi thăm của Lãnh đạo Viện kiểm sát Cuba đến Lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam. Đồng chí Homero Acosta Alvarez cho rằng, với những gì đã được hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp và gìn giữ thì chắc chắn mối quan hệ hợp tác đặc biệt hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Cuba thời gian tới sẽ ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn.
 

P.V

.