leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Trìu - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh với VKSND Khu vực 6.

Buổi làm việc để đánh giá lại hiệu quả công tác sau 1 tháng thực hiện việc hợp nhất, kết thúc hoạt động VKSND cấp huyện và thành lập các VKSND khu vực theo chủ trương lớn được triển khai đồng bộ trên cả nước, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sát trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh, qua đó nắm bắt tình hình thực tiễn, lắng nghe phản ánh từ cơ sở, để có định hướng vận hành hiệu quả, ổn định bộ máy các đơn vị ngay từ đầu, khi tại VKSND TP Hồ Chí Minh có đến 19 đơn vị VKSND Khu vực được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ các VKSND cấp huyện thuộc VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng - Tàu và VKSND tỉnh Bình Dương (cũ).

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Văn Trìu đã dành thời gian trao đổi thẳng thắn, cởi mở cùng tập thể lãnh đạo và công chức trong đơn vị. Nhiều vấn đề đã được đặt ra một cách thực chất, những khó khăn đã được nêu ra như: khó khăn trong công tác do không tổ chức Công an cấp huyện; điều kiện cơ sở vật chất sau hợp nhất còn nhiều thiếu thốn; vấn đề phân công công chức phù hợp với năng lực và địa bàn; trụ sở các cơ sở cách xa trụ sở chính,…

Từng nội dung được đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ, với tinh thần chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu đơn vị trong ổn định tổ chức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.     

Đồng chí Nguyễn Văn Trìu đánh giá cao nỗ lực của tập thể VKSND Khu vực 6 trong việc chủ động ổn định tổ chức, duy trì tốt hoạt động chuyên môn ngay sau khi sáp nhập, không để xảy ra gián đoạn trong công tác. Đồng chí cũng khẳng định việc tổ chức lại bộ máy chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là làm thế nào để mô hình mới vận hành hiệu quả, thực chất, mang lại giá trị tích cực lâu dài. Đó là nhiệm vụ của cả hệ thống, trong đó vai trò trung tâm là Viện trưởng VKSND Khu vực.

Có thể nói, chuyến công tác này được xem là hoạt động truyền lửa, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh đối với các VKSND Khu vực, thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành vừa mang tính linh hoạt, quyết liệt nhưng cũng gần gũi, nhân văn. Đây là những điều mà công chức, người lao động ở cơ sở luôn cần để được tiếp thêm sức mạnh trong giai đoạn chuyển giao tổ chức, góp phần giúp ngành Kiểm sát thành phố phát triển theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững.

Việt An - Hồng Gấm