Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, gồm: Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao; đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13 VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Chính pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn trong việc thúc đẩy triển khai thực hiện các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai bên, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới hai nước.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đã điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời khẳng định những năm qua, cùng với quan hệ hợp tác giữa hai nước, sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng đã có những bước phát triển và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đồng chí Miêu Khánh Vượng, Bí thư Ban Chính pháp Khu ủy Quảng Tây.

Theo đó, VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc luôn duy trì mối quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên đã sớm ký Thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên vào năm 2000. Hiện nay, Thỏa thuận hợp tác này và Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1998 là hai văn kiện hợp tác cơ bản và quan trọng nhất để Viện kiểm sát hai nước triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị song phương và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trải qua 25 năm phát triển, quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước đã có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ và thiết thực. Hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi từ trung ương đến địa phương để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm sát; đồng thời cùng nhau xây dựng, duy trì và đóng góp vào sự phát triển của nhiều cơ chế hợp tác quan trọng như: Cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung; cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN Trung Quốc; cơ chế Hội nghị thường niên và khu vực của Hiệp hội công tố viên quốc tế (IAP)...

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, Quảng Tây là địa phương có chung đường biên giới với 4 tỉnh của Việt Nam, có vai trò hết sức quan trọng trong mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trong quan hệ giữa hai Ngành, VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, đặc biệt trong việc đào tạo Kiểm sát viên. VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là đơn vị tiếp nhận và giải quyết nhiều yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của Việt Nam, là Viện kiểm sát địa phương đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc bàn giao kết quả tương trợ trực tiếp cho phía Việt Nam tại biên giới…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Miêu Khánh Vượng, Bí thư Ban Chính pháp Khu ủy Quảng Tây, cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu, chia sẻ cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thực hiện công tác tư pháp, những thành tựu, kinh nghiệm, thách thức trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác của mỗi bên. Đồng thời đề xuất nội dung, chương trình hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Miêu Khánh Vượng, Bí thư Ban Chính pháp Khu ủy Quảng Tây bày tỏ vinh dự được đến chào và lắng nghe những ý kiến quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cũng như giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây, đồng chí Miêu Khánh Vượng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và cá nhân đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Đồng chí mong rằng, thời gian tới, ngành Kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn công tác sang thăm và làm việc, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn Ban Chính pháp Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước, đặc biệt là giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, thông qua Đoàn, VKSND tối cao Việt Nam có lời mời đồng chí Dương Chính Căn, Viện trưởng VKSND Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sớm dẫn đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Mạnh Hải