Trong những ngày đầu tháng 6, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) khu vực 52 – Quân khu 5 phối hợp với VKSND khu vực 8- tỉnh Gia Lai tổ chức các đoàn kiểm tra, tiến hành trực tiếp kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ và Ia Lốp, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Đợt kiểm sát được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNN&MT, ngày 20/10/2025 của liên ngành trung ương.

Tại các buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng đã báo cáo kết quả công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Sau đó, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Phong – Viện trưởng VKSQS khu vực 52 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Đồn Biên phòng Ia Mơ.

Qua kiểm sát cho thấy, các Đồn Biên phòng cơ bản đã thực hiện tốt công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2021);

Các đơn vị đã mở các loại sổ theo dõi đầy đủ; các vụ việc liên quan đến chất ma túy xảy ra trên địa bàn đều được lực lượng Biên phòng phát hiện kịp thời, lập hồ sơ ban đầu chặt chẽ, thu thập tài liệu chứng cứ khách quan và chuyển giao cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền đúng thời hạn quy định. Mối quan hệ phối hợp với VKS và Cơ quan điều tra được duy trì thường xuyên, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình phân loại, chuyển giao vụ việc.

leftcenterrightdel
 Trung tá Nguyễn Lưu Bình– Phó Viện trưởng VKSQS khu vực 52, phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục kịp thời. Đồng thời, Đoàn tiến hành rà soát các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa, phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý chưa đúng tính chất hành vi vi phạm.

Kết thúc các cuộc kiểm sát, Đoàn đã thông qua dự thảo kết luận, ghi nhận những kết quả tích cực của các đơn vị, đồng thời kiến nghị các biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Hoạt động kiểm sát lần này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biên cương, kiên quyết không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.

Xuân Dương-NH