VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ tại Đồn Biên phòng Hồ Le, đóng tại xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Việt Hưng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát.

Nội dung kiểm sát tập trung vào việc tiếp nhận, lập hồ sơ, xác định căn cứ, thẩm quyền và thời hạn tạm giữ; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nơi tạm giữ; công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn và việc thực hiện các quyền cơ bản của người bị tạm giữ theo quy định.

Hoạt động kiểm sát nhằm bảo đảm mọi trường hợp tạm giữ được thực hiện đúng căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn; qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ. Trong kỳ kiểm sát từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6, Đồn Biên phòng Hồ Le đã tiếp nhận, tạm giữ 2 trường hợp liên quan hành vi có dấu hiệu của tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 251 BLHS 2015.

Trước tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, việc quản lý người bị tạm giữ và bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng pháp luật có ý nghĩa quan trọng. Thông qua kiểm sát, VKSND khu vực 8 không chỉ kiểm tra việc chấp hành pháp luật mà còn chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tạm giữ.

Đối với một số nội dung chưa bảo đảm đúng quy định, đoàn kiểm sát đã trao đổi, đề nghị Đồn Biên phòng Hồ Le tăng cường quản lý, bảo đảm việc tạm giữ có căn cứ pháp luật, giảm thiểu nguy cơ oan, sai. Kết quả kiểm sát là cơ sở đánh giá khách quan việc chấp hành pháp luật của đơn vị, góp phần bảo đảm công tác tạm giữ được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách tạm giữ tại Đồn biên phòng Hồ Le.

Phát biểu tại cuộc kiểm sát, Trung tá Cao Viết Hào - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le tiếp thu các nội dung đoàn kiểm sát nêu và cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ phụ trách nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Đồn trưởng cũng mong muốn VKSND khu vực 8 tiếp tục tăng cường kiểm sát, hướng dẫn và phối hợp trong công tác tạm giữ, qua đó giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

Việc trực tiếp kiểm sát nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của VKSND khu vực 8 trong kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi trường hợp tạm giữ đều có căn cứ và quyền của người bị tạm giữ được tôn trọng.

Qua đó, quan hệ phối hợp giữa VKSND khu vực 8 và Đồn Biên phòng Hồ Le tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới.

Phúc Hòa - Xuân Nha