Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1; Lãnh đạo Công an các phường Tân Phong, Đoàn Kết, các xã Pu Sam Cáp, Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư cùng các đồng chí là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác phối hợp liên ngành trong tố tụng năm 2025, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Trên cơ sở kết quả của từng đơn vị đã xác định năm 2025, tình hình tội phạm trên địa bàn có xu hướng giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp với một số loại tội phạm mới xảy ra, nhóm tội phạm về ma tuý vẫn chiếm tỉ lệ cao (chiếm 77%); tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật có xu hướng gia tăng và phức tạp hơn so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của đời sống xã hội.

Trước tình hình đó liên ngành tố tụng đã chủ động, kịp thời phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị tố tụng đã phối hợp tốt trong các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán 2025; tháng phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phối hợp xác định 11 vụ án trọng điểm; lựa chọn, tổ chức 10 phiên toà hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; phối hợp trong việc truy tố, xét xử một số vụ án đưa đi xét xử lưu động; xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ,….

Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, các cơ quan đã triển khai ký Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát khu vực 1 và công an 6 xã, phường trong hoạt động tố tụng hình sự; quản lý thi hình sự tại cộng đồng; áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Viện trưởng phụ trách VKSND khu vưc 1, tỉnh Lai Châu chủ trì Hội nghị.

Đặc biệt trong năm 2025, cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện, VKSND, TAND, Thi hành án dân sự cấp huyện; triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Từ sau ngày 1/3/2025 và 1/7/2025, hoạt động phối hợp có sự thay đổi nhưng không vì thế làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng, các cơ quan, đơn vị không để xảy ra khoảng trống trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu nghiệp vụ của từng ngành, giữ vững được tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những còn những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp liên ngành từ đó thảo luận, thống nhất hướng xử lý và rút kinh nghiệm, để công tác phối hợp giữa các ngành ngày càng đạt hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam -  Phó Viện trưởng phụ trách VKSND khu vực 1 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả phối hợp trong tất cả các khâu tố tụng, tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; tổ chức thực hiện tốt các Thông tư liên tịch của liên ngành Trung ương, các quy chế phối hợp địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính tư pháp.

Các đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì chế độ giao ban liên ngành định kỳ hàng quý, đột xuất khi cần thiết; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc xử lý các vụ việc được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Diệu Linh