Nhận lời mời của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao Hungary gồm 07 người do ông Péter Polt, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao dẫn đầu sẽ sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2018.

Theo đó, Kế hoạch số 106/KH-VKSTC nêu rõ, mục đích chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao Hungary lần này là thăm, làm việc trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Viện trưởng VKSND tối cao hai nước, qua đó tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam - Hungary.

Dự kiến, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao Hungary sẽ tiến hành hội đàm với Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam; chào xã giao Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao; thăm, làm việc và nói chuyện với giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; thăm, làm việc với Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội, với VKSND tỉnh Lào Cai, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và chào xã giao lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng...

Ngoài ra, Kế hoạch số 106/KH-VKSTC cũng đề cập đến trách nhiệm của các đơn vị liên quan như: Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); Văn phòng VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND tỉnh Lào Cai; VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; VKSND thành phố Đà Nẵng; Báo Bảo vệ pháp luật; Tạp chí Kiểm sát và Truyền hình Kiểm sát.

P.V