Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Hùng Thái, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Báo BVPL.
Đại hội tổ chức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao, kết nối trực tuyến với Chi bộ 3 tại Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng và Chi bộ 4 tại Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.
    |
 |
Toàn cảnh Đại hội tại điểm cầu VKSND tối cao. |
Đảng bộ Báo BVPL trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao. Đảng bộ Báo BVPL hiện có 50 đảng viên (trong đó, có 46 đảng viên chính thức; 4 đảng viên dự bị; 21 đảng viên nữ, 29 đảng viên nam; đảng viên thuộc dân tộc ít người: 1 đảng viên), sinh hoạt tại 5 Chi bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL gồm 5 đồng chí (4 đồng chí là lãnh đạo cấp Vụ và 1 đồng chí là lãnh đạo Phòng). Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo đều là lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Báo BVPL đã nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Báo BVPL đã hoàn thành tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, khâu đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo BVPL đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hầu hết đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy VKSND tối cao; 100% chi bộ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt từ 4 kỳ chuyên đề trở lên, nội dung phong phú, phù hợp với cơ quan báo chí. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng vượt chỉ tiêu đề ra.
Đảng ủy Báo BVPL đã thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Ban Biên tập; duy trì sinh hoạt Đảng nề nếp; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn với đặc thù của đơn vị.
    |
 |
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. |
Đổi mới biện pháp tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Đảng cấp trên phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo hướng tăng cường trực tuyến. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được đẩy mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tinh gọn bộ máy (giảm 01 đầu mối cấp phòng).
Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, tổ chức công đoàn, Chi hội Nhà báo... phát huy tốt vai trò của mình, hoạt động đúng Điều lệ và quy định của mỗi tổ chức.
Nhiều đảng viên, phóng viên đạt giải cao trong các Giải Báo chí lớn: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng); Giải Báo chí quốc gia; Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí….
Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, qua đó, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và hoạt động của Ngành. Quan tâm công tác tự đào tạo, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn đối với cán bộ làm công tác đảng.
Đáng chú ý, Đảng ủy và Ban Biên tập Báo đã triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Biên tập, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình làm việc của Ủy Ban kiểm tra và các Chương trình trọng tâm trong các năm.
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy VKSND tối cao và của Đảng ủy Báo BVPL đến toàn thể đảng viên.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ban Biên tập đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, các khâu đột phá nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Đột phá về công tác chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ báo chí; tăng cường tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ công tác của Báo BVPL; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo; tăng cường quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, các VKSND địa phương theo Quyết định số 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan khác; tổ chức ký kết thi đua giữa các Phòng, Văn phòng đại diện về chỉ tiêu công tác...
    |
 |
Đồng chí Ngô Hùng Thái, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội. |
Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Báo BVPL có sự phối kết hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao giao đạt chất lượng, hiệu quả.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Hùng Thái, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao nhấn mạnh, qua theo dõi của Đảng uỷ VKSND tối cao nhận thấy, Đảng bộ Báo BVPL là Đảng bộ nghiêm túc, trách nhiệm, chỉn chu trong việc tổ chức Đại hội, nhất là công tác chuẩn bị Để án nhân sự cho Đại hội.
Qua nghe báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao Ngô Hùng Thái cho rằng, là đơn vị đặc thù, khối lượng công việc nhiều nhưng Đảng bộ Báo BVPL đã có nhiệm kỳ thành công với nhiều kết quả tích cực, nổi bật đạt được. Điều này đã thể hiện sự đoàn kết, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo. Đồng chí cũng tin tưởng, Đảng bộ Báo BVPL phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được, sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Báo BVPL trong sạch, vững mạnh
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy VKSND tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo BVPL ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Báo BVPL đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đã thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Báo BVPL.
Thống nhất với báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy tại Đại hội và các ý kiến phát biểu tham luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã điểm lại những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Báo BVPL đạt được trong nhiệm kỳ qua.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy VKSND tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL phát biểu chỉ đạo Đại hội. |
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao hơn, nhiệm vụ tăng thêm đối với Báo BVPL đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Báo BVPL phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo một số nội dung để Đại hội và cấp uỷ khoá mới tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ tới.
Một là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, coi trọng xây dựng đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng đảng về đạo đức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, lời nói đi đôi với việc làm; tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hai là, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, áp dụng triệt để công nghệ thông tin, công nghệ số, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ. Từng đảng viên ở các vị trí công tác của Đảng bộ tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả làm việc và năng suất lao động; tăng cường kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm; hội tụ người đảng viên, phóng viên năng động, sáng tạo, bản lĩnh, phóng viên đa phương tiện, theo kịp xu hướng báo chí hiện đại.
Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xác định quản lý phải song hành với giám sát, kiểm tra; tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng,
Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhằm xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp các thành viên tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
    |
 |
Đồng chí Ngô Hùng Thái, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL nhiệm kỳ 2025-2030. |
Năm là, tiếp tục tăng cường việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Biên tập; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp để đảm bảo sự phù hợp với các văn bản của Đảng, của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành, của Báo BVPL trong tình hình mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị.
Sáu là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, các Chương trình Truyền hình Kiểm sát, đặc biệt là Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20h50 thứ 5 hàng tuần. Cùng với đó, Đảng ủy, các chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị của VTV trong việc xây dựng, sản xuất, phát sóng phim tài liệu 65 năm và dự kiến 60 tập phim tuyên truyền về ngành KSND, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thành công các kỳ Hội thao toàn ngành, nhất là sắp tới Hội thao kỷ niệm 65 năm thành lập VKSND, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Đảng bộ và tập thể Báo BVPL.
Bảy là, làm tốt công tác xây dựng Ngành. Thực hiện tốt chức năng là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân. Từng chi bộ, đảng viên trong đảng bộ tại các vùng miền trong cả nước bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh giản cơ cấu tổ chức trong Ngành, phối hợp chặt chẽ với đầu mối của ban, Tổ tuyên truyền của các VKSND trước, trong và sau sáp nhật, để tham mưu cho cấp uỷ, chi bộ, Đảng bộ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Báo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Ngành
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Báo BVPL sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Báo BVPL sẽ thực hiện tốt phương châm mà Đại hội đề ra là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả”, với chủ đề: “Đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, lãnh đạo Báo BVPL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới”.
    |
 |
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL nhiệm kỳ 2025-2030 tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Báo BVPL nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng. |
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí, đó là: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập; đồng chí Trần Trân Định, Phó Tổng Biên tập; đồng chí Trần Thị Phượng, Trưởng phòng Trị sự-Hành chính; đồng chí Hồ Thị Kim Thoan, Trưởng phòng Phóng viên Đa phương tiện. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.
Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo BVPL nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Theo đó, Ban Chấp hành đã đồng thuận 100% phiếu bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo BVPL tái cử chức Bí thư Đảng uỷ và 100% phiếu bầu đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo BVPL giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Báo BVPL nhiệm kỳ 2025-2030.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Báo BVPL đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân giao. Đảng bộ Báo BVPL đã và đang từng bước đổi mới, nhằm không ngừng nâng cao năng lực, vai trò, hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; trong đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh. Với những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể, sáng tạo, cùng quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Biên tập; sự đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Báo BVPL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. |
Một số hình ảnh tại Đại hội: