Đại diện Công đoàn cấp trên dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội 

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhìn chung các đoàn viên Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội đều ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, quyết tâm phục vụ lâu dài trong Ngành, có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND cấp cao tại Hà Nội, sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn VKSND tối cao, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động hàng năm của đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, cùng với việc tích cực tham gia thực hiện công tác chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của đơn vị, trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội đã tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động.

Việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động được Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội thường xuyên quan tâm; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp và ủng hộ các quỹ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội được duy trì và phát triển mạnh, đạt nhiều giải cao tại Giải thể thao do Công đoàn VKSND tối cao tổ chức.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và người lao động của VKSND cấp cao tại Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng năm, xây dựng Đảng bộ, Cơ quan, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực, cố gắng, Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen trong nhiều năm. Nhiều đoàn viên công đoàn được Viện trưởng VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao tặng Bằng khen, Giấy khen...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu  

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2019-2024 được Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội xác định, đó là: Tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn đến cán bộ, công chức và người lao động.

Động viên cán bộ, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế, quy định của đơn vị. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm chi nhằm nâng cao thu nhập thực tế cho cán bộ, đoàn viên; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của đơn vị đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Phối hợp thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; nâng cao chất lượng phong trào thi đua. Chủ động phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất Công đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn; bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng những đoàn công đoàn ưu tú; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, chấp hành chủ trương, nghị quyết và quản lý sử dụng tài chính công đoàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng và nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu góp ý, chỉ đạo của đại diện Công đoàn cấp trên là đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội. Đại diện Công đoàn cấp trên đã đánh giá cao hoạt động nề nếp, hiệu quả của Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động thể thao, đồng thời mong rằng, với việc tổ chức Đại hội, VKSND cấp cao tại Hà Nội sẽ bầu ra được Ban chấp hành Công đoàn khóa mới có trách nhiệm cao và hoạt động hiệu quả hơn.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn VKSND tối cao. Hiện nay, Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội có 158 đoàn viên, trong đó có 148 đoàn viên là công chức, 10 đoàn viên là nhân viên hợp đồng. Trong số 148 đoàn viên là công chức có 39 Kiểm sát viên cao cấp, 30 Kiểm sát viên trung cấp, 25 Kiểm sát viên sơ cấp, còn lại là các ngạch khác.

 

V.T