Tham luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà không chỉ là sự tổng kết toàn diện một nhiệm kỳ đặc biệt nhiều khó khăn, thách thức, mà còn thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Chính phủ trong việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận. Ảnh:daihoidangtoanquoc.vn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021-2025 là giai đoạn “chưa từng có tiền lệ”, khi đất nước phải đối mặt đồng thời với nhiều cú sốc lớn từ bên ngoài và những thách thức nội tại kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy thử thách đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: kiến tạo - liêm chính - hành động quyết liệt - phục vụ Nhân dân. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà đã trở thành hệ giá trị cốt lõi, chi phối mọi quyết sách, chính sách và giải pháp điều hành của Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, “kiến tạo” được xác định là xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn, hoàn thiện thể chế, dẫn dắt và mở đường, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước. “Liêm chính” là nền tảng giá trị để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. “Hành động quyết liệt” nhằm bảo đảm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện hiệu quả, chuyển hóa thành kết quả cụ thể, hữu hình, được Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng. Và trên hết, “phục vụ Nhân dân” là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Tinh thần đó được thể hiện sinh động, sâu sắc trong thực tiễn điều hành của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân, Chính phủ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào. Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được củng cố theo hướng ổn định, nhanh và bền vững; 22/26 chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành, trong đó các chỉ tiêu về xã hội đều vượt kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân". Ảnh: TTTXVN

Kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn 5 năm đạt 6,3%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, qua đó đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, mà còn cho thấy sức chống chịu, khả năng thích ứng và nội lực ngày càng vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đúng mức và đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo. Đáng chú ý, chỉ số hạnh phúc năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 46/143 quốc gia, tăng 37 bậc so với năm 2020, đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách phát triển lấy con người làm trung tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước đột phá có ý nghĩa chiến lược lâu dài, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hướng tới xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội. Ảnh:daihoidangtoanquoc.vn

Cùng với đó, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nền quản trị quốc gia từng bước được hiện đại hóa. Chính phủ chú trọng phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, từng bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết quả phục vụ. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 44/139 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ nỗ lực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đây là điểm nhấn quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đối với quyết tâm xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kỷ cương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Chính phủ tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”, với trọng tâm là sáu nhiệm vụ lớn. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là “đột phá của đột phá”, nhằm giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, qua đó khơi dậy khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh:daihoidangtoanquoc.vn

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực then chốt. Phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại được coi là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách theo hướng lấy con người và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm và bền vững, gắn chặt phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. Đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia được triển khai toàn diện, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu thống nhất, thông suốt.

Đặc biệt, Chính phủ chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự làm điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, việc củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được đặt ở vị trí trọng yếu, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Chính phủ tiếp tục nỗ lực cao nhất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyên - Sử