Ngày 6/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ 97 con lợn không rõ nguồn gốc, bị sùi bọt mép, co giật được vận chuyển vào cửa ngõ của địa phương.

leftcenterrightdel
 97 con lợn đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/7, Trạm Kiểm dịch động vật Phượng Hoàng đã phát hiện và tạm giữ 97 con lợn (8-15kg) được vận chuyển trên ô tô tải BKS: 49C-214.89 do ông Trương Quốc Đ. (SN 1996, nơi ở tại phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh) điều khiển phương tiện và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh khi đi qua trạm Phượng Hoàng.

Theo trình bày của ông Đ., số lợn trên được bắt tại xã Đar Sa (tỉnh Lâm Đồng) đi đến phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk).

Sau đó, ông Đ. đã tự ý bỏ xe, bỏ tang vật, không hợp tác và không ký tên vào biên bản vi phậm hành chính với Trạm Kiểm dịch động vật Phượng Hoàng.

Ngày 31/7/2025, ông Nguyễn Huy L. (chủ xe ô tô tải nói trên, SN 1993, tại Khu Cộng Hoà Tuy Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) mới có mặt tại để xử lý vụ việc trên. Tại đây, Trạm Kiểm dịch động vật Phượng Hoàng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y số 02/BB-VPHC đối với ông L.

Ngày 1/8, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, đối với ông Nguyễn Huy L. với hành vi vi phạm vận chuyển 97 con lợn (khối lượng khoảng từ 08-15 kg/con) trên xe tải BKS: 49C-214.89 đi từ xã Đạ Sar (tỉnh Lâm Đồng) đến phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Đáng nói, trong số 97 con lợn trên xe tải BKS: 49C-214.89, có 31 con đã chết trên xe, 66 con còn lại đều bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính