    |
 |
| Chính thức vận hành hơn 1.800 camera AI giao thông. |
Theo cơ quan chức năng, hệ thống tổng cộng có 1.837 camera, có khả năng quay 360°, nhận diện biển số, phương tiện, phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 - 700 m, và vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Không chỉ “bắt lỗi vi phạm”, hệ thống này còn giúp điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, cảnh báo ùn tắc, giảm ách tắc và hỗ trợ quản lý đô thị hiệu quả. Đây được coi là một bước tiến lớn trong lộ trình “thành phố thông minh” tại thủ đô.
Theo ghi nhận tại các khu vực như nút giao Mai Dịch (Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu), nút giao Cầu Giấy – đường Láng – đường Bưởi, đường Xuân Thủy hay nút giao Trần Vỹ - Lê Đức Thọ…, đa phần người tham gia giao thông chấp hành tín hiệu, đi đúng làn đường, di chuyển trật tự hơn trước. Tình hình giao thông vì thế nhìn chung “thông thoáng” hơn.
    |
 |
| Ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. |
Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu, vẫn có một số người dân vẫn cố tình vi phạm. Chủ yếu là nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi lên vỉa hè phần lớn là “xe ôm”.
Anh Nguyễn Anh Sơn (phường Từ Liêm) cho biết: “Tôi cho rằng việc triển khai hệ thống camera AI là cần thiết. Nhờ công nghệ này, nhiều vi phạm giao thông và hành vi gây mất an ninh trật tự được phát hiện nhanh hơn, từ đó giúp đường phố an toàn và văn minh hơn. Bên cạnh đó, giúp người dân như chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông.”
Nhiều người dân đi trên đường sáng nay cũng bày tỏ hy vọng hệ thống sẽ giúp nâng cao ý thức giao thông, giảm nguy cơ tai nạn, đường phố thông thoáng và văn minh hơn.
“Tôi ủng hộ việc triển khai camera AI và phạt nguội các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông. Trước đây, chỉ xe ô tô mới bị phạt nguội nên nhiều người chủ quan, giờ camera AI nhận diện lỗi vi phạm cả xe máy sẽ giúp nâng cao ý thức của người dân hơn”, anh Mạnh Hà chia sẻ.
Theo lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, việc vận hành hệ thống camera AI và đèn giao thông thông minh không chỉ nhằm “phạt nguội” mà hướng tới xây dựng nếp sống giao thông văn minh, hiện đại hóa quản lý đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Hệ thống sẽ theo dõi liên tục, phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; đồng thời gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua các ứng dụng thích hợp, nhằm tạo tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý.
Dù ngày đầu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, vẫn còn các vi phạm nhỏ lẻ. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về công nghệ mà cả về ý thức người tham gia giao thông và công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm minh.
Ngoài ra, việc triển khai trên diện rộng cần đảm bảo bảo mật dữ liệu, minh bạch xử phạt, cũng như tạo thêm niềm tin cho người dân, để camera không chỉ là “mắt thần” giám sát mà thực sự góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.