Sức mạnh của lòng dân làm nên diện mạo nông thôn

Trong hành trình ấy, không thể không nhắc đến tâm huyết và những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ thôn, buôn - những người luôn lặng lẽ, góp sức dựng xây làng quê Ea Ning ngày một giàu đẹp, văn minh. Không chỉ mang lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới còn từng bước làm thay đổi diện mạo các vùng quê. Đằng sau những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà khang trang và nhịp sống ngày một khởi sắc ấy là sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ cán bộ thôn, buôn - những người luôn “đi trước, về sau” trong mọi phong trào.

leftcenterrightdel
 Ông Đoàn Văn Đinh, Trưởng thôn 7 (xã Ea Ning) cho biết, nhiều người dân hiến đất cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường tại thôn rộng rãi và sạch đẹp.

Tại xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), trước đây, nhiều thôn, buôn từng đối mặt với không ít khó khăn. Đường sá nhỏ hẹp, mùa khô bụi mù mịt, mùa mưa lầy lội, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Từ quyết tâm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Ea Ning đã dần đổi thay rõ nét. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Những con đường nhỏ hẹp ngày nào nay được mở rộng, khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản.

Cùng với hạ tầng, kinh tế nông nghiệp của xã Ea Ning cũng có bước chuyển mình rõ rệt. Người dân dần thay đổi tư duy sản xuất, không còn phụ thuộc vào trồng trọt đơn canh mà chuyển sang xen canh đa cây, đa con. Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày trên toàn xã hiện khoảng 300ha, tổng sản lượng ước đạt 1.507 tấn. Chính quyền xã Ea Ning đang tiếp tục chỉ đạo chăm sóc tốt, theo dõi và quản lý dịch hại đồng ruộng nhằm bảo đảm năng suất đến kỳ thu hoạch.

Song song với đó, người dân còn tập trung phát triển các loại cây lâu năm như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng cùng nhiều loại cây ăn trái khác có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, thu nhập của bà con từng bước được cải thiện, đời sống ngày càng ổn định.

leftcenterrightdel
 Anh Y Chương Niê - Trưởng buôn Pưk Prong (xã Ea Ning) trao đổi, trò chuyện với bà H Wiăk Byă (trú cùng buôn).

Các lĩnh vực xã hội cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường đầy đủ, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng. Tỉ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 80%; công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng được quan tâm. Thời gian qua, chính quyền địa phương không ngừng chỉ đạo các ban, ngành, Ban tự quản các thôn, buôn tổ chức tuyên truyền, phối hợp trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với hộ có mức sống trung bình, đối tượng hộ gia đình...

Điều đáng ghi nhận hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Nếu như trước đây, nhiều người còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì nay tinh thần chủ động, tự giác đã trở thành nét chung. Mỗi khi địa phương phát động làm đường, xây dựng các công trình công ích, người dân sẵn sàng đóng góp, hiến đất mà không đắn đo. Bởi họ hiểu rằng chính mình là người thụ hưởng trực tiếp những công trình ấy.

Cùng với đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Người dân tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, làm ăn, cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế.

Theo ông Đoàn Văn Đinh, Trưởng thôn 7 (xã Ea Ning), để có được những kết quả ấy, vai trò của Ban tự quản thôn, buôn hết sức quan trọng. “Căn cứ nghị quyết chi bộ và kế hoạch năm, hằng tháng Ban Công tác Mặt trận cùng Ban tự quản thôn tổ chức họp các tổ dân cư để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, đưa ra các chỉ tiêu để nhân dân cùng bàn bạc công khai, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả. Thành công lớn nhất của thôn 7 là thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, mọi khoản đóng góp đều được công khai, minh bạch, rành mạch trước dân”, ông chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Thôn văn hóa xanh sạch đẹp tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, cán bộ thôn luôn gương mẫu và sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân. “Cán bộ có làm trước thì người dân mới tin và làm theo. Tôi làm Trưởng thôn đã 25 năm, chứng kiến rất rõ sự thay đổi từng ngày trong đời sống nhân dân và bộ mặt giao thông nông thôn. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với người làm công tác dân vận”, ông Đinh bộc bạch.

Giữ bình yên cho buôn làng bằng sự lắng nghe

Công tác giữ gìn an ninh trật tự ở các buôn làng luôn được đặt lên hàng đầu, như một nền móng âm thầm nhưng bền bỉ cho sự bình yên và phát triển. Ở buôn Pưk Prong, công tác bảo vệ an ninh trật tự được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rất đời thường.

Anh Y Chương Niê - Trưởng buôn Pưk Prong cho biết, hằng tháng, chi bộ buôn đều ban hành nghị quyết bám sát tình hình thực tế, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống nhân dân. Những trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông, nẹt pô, lạng lách… được lãnh đạo buôn cùng các đoàn thể trực tiếp đến gặp gỡ gia đình, vận động, nhắc nhở, giáo dục. Cách làm mềm dẻo, thấu tình đạt lý ấy đã dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là lớp trẻ.

Khi trong buôn phát sinh mâu thuẫn, anh Y Chương cùng các đoàn thể lại tìm đến từng nhà, kiên nhẫn lắng nghe, phân tích phải - trái để người dân tự tháo gỡ khúc mắc, giữ gìn tình làng nghĩa xóm”, anh Y Chương chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Người dân xã Ea Ning thu hoạch nông sản.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa trên địa bàn được chính quyền xã Ea Ning triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giá trị di sản và truyền thống văn hóa dân tộc. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, đề cao và phát huy.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, buôn được chú trọng, gắn với việc phát huy bản sắc truyền thống, kế thừa có chọn lọc những giá trị tiêu biểu, đồng thời từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Song song với đó, các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% thôn, buôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Nguyễn Chính - Tâm An