Chiều 8/7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn tiếp tục diễn ra 5 trận chung kết môn quần vợt ở các nội dung khác nhau.

leftcenterrightdel
 Tay vợt Phạm Văn Khải có một ngày thi đấu xuất sắc.

Tại trận chung kết nhóm 2 (31 – 40 tuổi) giữa hai VĐV Phạm Văn Khải - Hoàng Nguyên Đán (Đoàn VKSND TP Hồ Chí Minh) với hai VĐV Trần Văn Nam và Nguyễn Lê Thùy (Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng) nhận được sự quan tâm của khán giả.

leftcenterrightdel
 Tay vợt "kỳ cựu" Trần Văn Nam không thể giúp đội nhà giành huy chương vàng.

Bước vào trận đấu, hai tay vợt Phạm Văn Khải - Hoàng Nguyên Đán dựa vào sức trẻ đã có nhiều pha bóng gây khó khăn cho hai tay vợt “kỳ cựu” của Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên với kinh nghiệm khi giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nam nhóm tuổi 51 trở lên, tay vợt Trần Văn Nam phối hợp ăn ý với tay vợt Nguyễn Lê Thùy.

leftcenterrightdel
 Đoàn cổ động viên VKSND TP Hồ Chí Minh cổ vũ hết mình vì đội nhà.

Những phút thi đấu tiếp theo tưởng chừng hai tay vợt Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng sẽ lật ngược được tình thế nhưng tay vợt Phạm Văn Khải trong một ngày xuất sắc đã cùng Hoàng Nguyên Đán đánh bại đối thủ với tỉ số 6 - 2, qua đó giành huy chương vàng./.

Nhóm PV