leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND Khu vực 6 TP Hồ Chí Minh tham gia xét xử một vụ án ma túy (ảnh minh họa).

Cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh trong vụ án có đến 79 bị can cho thấy một mạng lưới mua bán ma túy vận hành theo nhiều tầng nấc, từ đầu mối nhận hàng số lượng lớn đến những mắt xích bán lẻ ở nhiều địa bàn.

Theo đó, số bị can phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chiếm số lượng lớn và là trục hành vi nổi bật của toàn bộ vụ án. Điểm đáng chú ý là các đối tượng không hoạt động theo một đường dây khép kín duy nhất, mà hình thành nhiều nhánh, nhiều mắt xích, mỗi nhánh có đầu mối riêng, nhưng đều chung phương thức là nhận ma túy, phân chia nhỏ rồi tiếp tục bán lại cho người khác để hưởng lợi.

Ngụy trang ma túy trong thùng carton, hộp yến và các “đơn hàng” giao qua xe công nghệ

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong vụ án là cách các đối tượng nhận, giao ma túy bằng hình thức ngụy trang và lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ. Theo tài liệu được thu thập, bị can Ngô Văn Minh được một người tên Trường thuê nhận, phân lẻ và giao ma túy cho người mua. Ngày 19/11/2024, Minh đến khu vực nhà thi đấu Phú Thọ nhận một xe ôtô, trong cốp xe đã có sẵn ma túy. Khi mở cốp, Minh thấy 2 thùng carton chứa ma túy Methamphetamine, Ketamine, MDMA và “nước vui”, được ngụy trang trong các gói nylon in đơn hàng Shopee hoặc trong hộp yến.

Sau khi nhận số ma túy này, Minh gọi Lý Đạt Thắng đến phụ giúp rồi lần lượt giao cho nhiều người mua tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong đó có những lần giao số lượng lớn như 5kg Ketamine và 3kg Methamphetamine cho Nguyễn Thái Bảo tại khu vực đường Phan Văn Hớn, quận 12 (cũ). Chỉ đến khi Minh và Thắng dừng lại tại một quán cà phê ở quận 11 thì bị phát hiện, thu giữ hơn 24kg Methamphetamine, hơn 3kg Ketamine cùng nhiều lượng MDMA và ma túy hỗn hợp khác.

Đồng thời, Nguyễn Thái Bảo không phải người mua để sử dụng mà được người tên Mỹ thuê nhận ma túy, cất giấu, phân lẻ và giao lại cho người mua theo chỉ đạo. Riêng trong ngày 19/11/2024, Bảo bị bắt quả tang khi đang nhận một thùng giấy chứa gần 3kg Methamphetamine và hơn 5kg Ketamine từ tài xế dịch vụ công nghệ Xanh SM. Khám xét chỗ ở của Bảo sau đó, Cơ quan điều tra còn thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác, gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine được cất giấu trong phòng trọ.

Một mắt xích khác là Nguyễn Thanh Bình. Bình được một người tên Vinh thuê nhận ma túy, đưa về cất giấu tại căn hộ chung cư Picity ở quận 12 (cũ), sau đó phân lẻ và giao cho người mua theo chỉ đạo. Từ cuối tháng 10/2024 đến giữa tháng 11/2024, Bình nhiều lần ra các điểm hẹn để nhận các gói ma túy từ người giao hàng công nghệ rồi mang về căn hộ cho Vinh. Thậm chí, có lần ma túy được giao qua taxi Xanh SM, có lần giao bằng Ahamove, còn bên trong là các gói nylon hoặc lon nhựa chứa ma túy…

Những chi tiết này cho thấy thủ đoạn giao nhận ma túy trong vụ án không đơn giản là trao tay tại nơi vắng vẻ, mà đã len vào cả nhịp sinh hoạt bình thường của đô thị, núp dưới vỏ bọc của những đơn hàng thông thường.

Từ đầu mối cấp hàng đến những tầng nấc bán lẻ khắp nhiều địa bàn

Điều đáng nói là sau lớp đầu mối nhận hàng, tiếp tục cho thấy một mạng lưới phân phối nhỏ lẻ được tạo ra từ chính những người mua ma túy về bán lại kiếm lời. Trong nhánh do Trần Thị Thủy thực hiện, cơ quan chức năng xác định Thủy được người tên Gấu thuê nhận ma túy, phân lẻ rồi đặt ứng dụng giao hàng công nghệ để giao cho người mua theo chỉ đạo.

Chỉ riêng các ngày 17, 18 và 19/11/2024, Thủy đã nhiều lần đến khu vực cầu An Phú Đông nhận ma túy, sau đó dùng dịch vụ Be hoặc các phương thức giao nhận khác để chuyển tiếp cho người mua tại thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 5 và nhiều nơi khác. Khi bị phát hiện, tại chỗ ở của Thủy, Cơ quan điều tra thu giữ gần 2kg Methamphetamine, hơn 200 gam Ketamine cùng nhiều loại ma túy khác.

Ở một nhánh khác, Đoàn Duy Linh được người tên Cậu Út thuê nhận ma túy, phân lẻ rồi giao cho người mua. Từ đây, ma túy tiếp tục được bán qua thêm một tầng nấc nữa. Cáo trạng xác định Linh đã nhiều lần bán Methamphetamine cho Huỳnh Bích Hương; còn Hương mua giúp cho Huỳnh Khánh Linh để Khánh Linh bán lại kiếm lời. Mỗi mắt xích chỉ dịch chuyển một lượng ma túy không quá lớn, nhưng khi nối các giao dịch đó lại với nhau đã làm lộ rõ cơ chế vận hành của đường dây: từ người nhận hàng, người trung chuyển, đến người mua đi bán lại.

Với Phan Anh Tí, tài liệu thu thập được đã mô tả theo hướng còn rõ hơn về “tài khoản lời lỗ” của việc bán lẻ ma túy. Tí nhiều lần mua Ketamine và MDMA của các đối tượng khác, sau đó phân nhỏ ra để bán theo từng mức 0,65 gam, 2,5 gam, 5 gam hoặc bán theo viên. Trong số đó, có lần Tí mua 50 gam Ketamine với giá 23 triệu đồng, sau đó bán lẻ và thu lợi 13 triệu đồng. Từ nguồn hàng này, Tí còn bán lại nhiều lần cho Nguyễn Thị Hoa.

Những con số cho thấy ma túy không chỉ được vận chuyển và trao tay, mà còn được tính toán như một thứ hàng hóa sinh lời, chia nhỏ để tối đa lợi nhuận.

Nhánh mua bán của Lê Hiếu Văn cũng là một điểm rất đáng chú ý trong vụ án. Từ năm 2023, Văn được người tên Bảo thuê nhận ma túy, phân lẻ rồi giao cho người mua. Đầu tháng 2/2025, Bảo tiếp tục giao cho Văn 200 gam Ketamine, 100 viên MDMA và 55 gói “nước vui” hiệu Ferrari. Sau đó, Văn phân lẻ và bán lại cho nhiều người khác nhau. Chỉ riêng trong thời gian ngắn, Văn bán cho Đào Thị Diễm My tổng cộng 36 gam Ketamine; bán cho Đoàn Quốc Phú 510 gam Ketamine; bán cho Nguyễn Ngọc Nam, Thạch Thị Phượng, Phạm Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Như Phong, Nguyễn Anh Khoa, Trương Minh Trí, Trần Đức Dũng và nhiều người khác.

Từ nhánh của Văn, ma túy tiếp tục chảy sang những nhánh mua bán khác. Đoàn Quốc Phú mua 100 gam Ketamine để bán lại cho người khác kiếm lời. Nguyễn Ngọc Nam mua ma túy rồi thuê Ngô Quang Khoa nhận, phân lẻ và giao cho người mua. Phạm Thị Ngọc Hiền cũng hai lần mua ma túy của Văn để bán lại….

Trong nhánh khác, Vũ Văn Phú mua ma túy rồi thuê Hoàng Đình Sang và Nguyễn Đình Tuấn Anh nhận, phân chia và giao cho người mua; từ đây, ma túy tiếp tục được bán cho Nguyễn Thị Hằng, Vũ Hoàng Khôi và nhiều người khác.

Có thể thấy, tính nghiêm trọng của vụ án này không chỉ nằm ở con số khổng lồ với 79 bị can, mà còn ở chỗ từng nhánh mua bán đã được bóc tách khá rõ: ai là người nhận hàng, ai giao lại, ai bán lẻ, ai hưởng lợi và ai tiếp tục trở thành nguồn cung cho các cuộc tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ, nhà trọ hay khách sạn.

Từ những dữ kiện đó, VKSND TP Hồ Chí Minh xác định có đủ căn cứ để truy tố các bị can theo đúng hành vi, vai trò và khối lượng ma túy mà từng người phải chịu trách nhiệm hình sự.

Việt An