leftcenterrightdel
 Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ ma túy trong một vụ án (ảnh minh họa).

Mới đây, VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 79 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Trong số đó, có 3 nhóm bị can bị truy tố về các tội danh liên quan trực tiếp đến ma túy gồm: mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm số lượng lớn đã phản ánh tính chất phức tạp của vụ án, với nhiều đối tượng tham gia vào các mắt xích khác nhau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Bóc gỡ mạng lưới mua bán ma túy nhiều tầng

Theo nội dung cáo trạng, nhiều bị can trong vụ án bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong đó có những trường hợp bị truy tố theo khung hình phạt nghiêm trọng do hành vi mua bán với số lượng ma túy lớn.

Danh sách truy tố thể hiện các bị can như Ngô Văn Minh, Lý Đạt Thắng, Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Thanh Bình cùng một số đối tượng khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, các bị can này tham gia vào các giao dịch ma túy với nhiều vai trò khác nhau, từ việc trực tiếp mua bán đến trung gian cung cấp ma túy cho những người khác.

Một số bị can còn thực hiện hành vi mua ma túy rồi bán lại cho nhiều người để hưởng lợi. Cáo trạng xác định có trường hợp mua Ketamine rồi bán lại cho nhiều người khác, qua đó hình thành mạng lưới phân phối ma túy nhỏ lẻ.

Ngoài các giao dịch nhỏ lẻ, cơ quan chức năng còn xác định có trường hợp mua bán ma túy với khối lượng lớn. Chẳng hạn, có bị can tham gia vào việc mua bán hàng trăm gam Ketamine để cung cấp cho nhiều người sử dụng.

Những giao dịch này tạo thành nguồn cung ma túy cho các nhóm người sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND Hồ Chí Minh khẳng định “không đội trời chung với tội phạm ma túy” tại buổi tiếp xúc cử tri 2 phường Tân Thuận và Phú Thuận mới đây.

Tổ chức sử dụng ma túy trong các chung cư cao cấp

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, cáo trạng còn xác định nhiều bị can đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các căn hộ chung cư.

Một trong những địa điểm được nêu trong cáo trạng là căn hộ tại Chung cư Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức (cũ). Theo tài liệu vụ án, một nhóm đối tượng đã góp tiền mua Ketamine và MDMA để sử dụng tại đây.

Cụ thể, sau khi mua được ma túy, các đối tượng đã mang về căn hộ, chia nhỏ và sử dụng bằng nhiều cách khác nhau. Có trường hợp Ketamine được đổ ra đĩa, nghiền nhỏ rồi chia thành nhiều đường để sử dụng bằng cách hít. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng MDMA bằng cách uống trực tiếp.

Ngoài ra, còn ghi nhận trường hợp các đối tượng mua thêm loại ma túy dạng “nước vui”, sau đó pha với nước tăng lực để cùng nhau sử dụng trong căn hộ.

Ngoài địa điểm nêu trên, cáo trạng còn xác định một số trường hợp tổ chức sử dụng ma túy tại các căn hộ thuộc các chung cư cao cấp khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nhiều bị can tàng trữ ma túy để sử dụng

Bên cạnh các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng ma túy, cáo trạng còn xác định nhiều bị can trong vụ án bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại ma túy tại nơi ở hoặc trên người các bị can, gồm Ketamine, MDMA và các loại ma túy khác.

Chẳng hạn, có trường hợp bị thu giữ MDMA và Ketamine khi khám xét chỗ ở của bị can. Ngoài ra, một số bị can còn bị xác định có hành vi góp tiền mua ma túy để cùng nhau sử dụng, sau đó cất giữ trong người hoặc tại nơi ở.

Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy của các bị can đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đã được VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Thông điệp “không đội trời chung với tội phạm ma túy” của người đứng đầu ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh

Mới đây, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 5/3/2026, trao đổi với cử tri 2 phường Tân Thuận và Phú Thuận, đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đồng chí nhấn mạnh, ma túy là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

Tại buổi tiếp xúc, thông điệp “không đội trời chung với tội phạm ma túy” của đồng chí Lê Văn Đông đã nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Việt An