Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án “Hôn nhân và gia đình” giữa chị Đỗ Thị Sông T. (SN 2004) và anh Nguyễn Hữu L. (SN 1997), cùng trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ), VKSND khu vực 11, tỉnh Phú Thọ nhận thấy, chị T. sinh cháu Nguyễn Hữu B. ngày 17/1/2021.
Tại thời điểm sinh con, chị T. mới 16 tuổi, 6 tháng, 20 ngày. Vì vậy, VKSND khu vực 11 đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra xác minh vụ việc.
    |
 |
| Nguyễn Hữu L. chỉ nơi thực hiện hành vi quan hệ với chị T. |
Quá trình điều tra xác định, tháng 9/2019, anh L. là người đã đủ 18 tuổi, phát sinh quan hệ yêu đương với chị T.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến trước chị T. đủ 16 tuổi, anh L. và chị T. đã tự nguyện quan hệ tình dục với nhau nhiều lần tại nhà nghỉ, dẫn đến chị T. có thai và sinh cháu B.
Theo các kết quả giám định, kết quả thu thập tài liệu chứng cứ của Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc có căn cứ xác định, T. mang thai khi mới 15 tuổi 9 tháng, 29 ngày.
Tính thời điểm phát sinh quan hệ tình dục đầu tiên (30/11/2019 - tính có lợi cho bị can), khi đó T. mới 15 tuổi 5 tháng 2 ngày. Tại Cơ quan điều tra, L. và T. đã thành khẩn khai báo hành vi của mình, phù hợp với các tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập được.
Ngày 10/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Bản kết luận điều tra đề nghị VKSND khu vực 11 truy tố bị can về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự. Ngày 2/12/2025, VKSND khu vực 11 đã ban hành cáo trạng truy tố bị can về tội danh trên.