VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Lê Khánh Hồng để xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Khánh Hồng.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 18/1/2023, Lê Khánh Hồng đến nhà anh Q. tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk chơi thì thấy cháu T. (sinh năm 2018) là con gái của anh Q. nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu nhưng do cháu đang ở nhà cùng bố mẹ nên Hồng đi về.

Đến khoảng 15h ngày 19/1/2023, Hồng tiếp tục nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu T. nên đến nhà anh Q. và thấy cháu T. đang ngủ trên giường nên Hồng nằm cạnh sờ soạng thì cháu T. tỉnh giấc.

Ngay sau đó, Hồng bế cháu T. ra bụi tre cách nhà khoảng 100m để thực hiện hành vi đồi bại.

Do cháu T. la khóc và nghe tiếng người hô hoán đi tìm nên Hồng bỏ cháu T. lại bụi tre rồi rời khỏi hiện trường.

Tại Cơ quan điều tra, Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp chiếc áo khoác dài tay dùng để trải trên nền đất khi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Tính đến thời điểm bị xâm hại cháu T. mới 4 năm 11 tháng 27 ngày tuổi./.

Việt Trí - Hải Âu