Ngày 29/8/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 5), VKSND tối cao, có Công văn số 4285/CV-VKSTC-V5 gửi một số cơ quan báo chí về việc đề nghị đăng thông tin ban hành Cáo trạng vụ án xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM.

Theo nội dung Công văn, VKSND tối cao (Vụ 5) đã ban hành Cáo trạng số 4227/CTr- VKSTC-V5 ngày 26/8/2022 truy tố đối với 8 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Quỹ BHYT và người bệnh hơn 14,2 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Một số bị can (từ trái qua): Nguyễn Trí Dũng, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Đỗ Nguyên và Lương Ngọc Tuấn. (Ảnh BCA).

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Khải (cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM); Võ Thị Chinh Nga (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, Tổ trưởng tổ chuyên gia); Phí Duy Tiến (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, Tổ trưởng tổ thẩm định); Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Mắt TP HCM, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu); Phan Thị Bích Hạnh (nguyên Trưởng phòng tài chính – kế toán Bệnh viện Mắt TP HCM, thành viên bên mời thầu); Nguyễn Đỗ Nguyên (nguyên Trưởng khoa Tổng hợp Bệnh viện Mắt TP HCM, Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách chấm kỹ thuật, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu); Lương Ngọc Tuấn (nguyên Phó trưởng khoa khám mắt, nguyên Phó Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế); Nguyễn Trí Dũng (nguyên Phó giám đốc, Trưởng khoa Glaucoma Bệnh viện Mắt TP HCM, thành viên bên mời thầu, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu).

VKSND tối cao truy tố ra trước Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo quy định, VKSND tối cao thông báo cho các bị hại về việc truy tố đối với các bị can trong vụ án trên.

 

 

Hà Nhân