Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Đoàn (SN 1983, quê Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ. 

Theo điều tra ban đầu, thông qua người quen, Ngô Minh Tuấn (SN 1990, quê Đồng Nai) biết được Đoàn. Đoàn giới thiệu với Tuấn rằng đang công tác tại bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và quen biết nhiều "sếp lớn", có khả năng xin cho Tuấn vào làm việc tại sân bay.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Tuấn nhờ Đoàn xin việc đồng thời đưa 15.000 USD làm chi phí. Ngày 27/9/2015, Tuấn cùng một số người bạn gặp Đoàn giao 15.000 USD và một bộ hồ sơ xin việc. Đoàn nhận tiền và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có việc làm. Việc giao nhận tiền có biên nhận viết tay với nội dung là vay tiền, có chữ ký của Đoàn.

3 tháng sau Tuấn không nghe Đoàn thông báo đi làm nên gọi hỏi thì Đoàn tiếp tục hẹn sau đó khóa máy, chuyển chỗ ở. Không xin được việc, không đòi được tiền nên Tuấn đến Công an quận Gò Vấp làm đơn tố cáo. Sau khi công an vào cuộc, các cơ quan chức năng đã ra thông báo truy tìm, khám xét nơi ở của Đoàn thu giữ nhiều bộ hồ sơ xin việc làm. Tại cơ quan công an, Đoàn thừa nhận đã lấy 15000 USD nhưng không thể xin được việc nên cam kết trả lại tiền cho Tuấn.

Một trong số những người tố cáo Đoàn chiếm đoạt 745 triệu đồng là ông Đỗ Văn Hanh (SN 1985, quê Thanh Hóa). Tại cơ quan điều tra, Hanh khai đã đưa cho Đoàn 745 triệu đồng nhờ xin việc làm cho 9 người để xin vào công tác ngành công an tại TP HCM, Bình Đương, Đắk Lắk; xin vào làm giảng viên đại học, đường sắt và đài truyền hình.  Sau khi sự việc bị bại lộ, Đoàn đã nhiều lần chuyển trả cho Hanh 645 triệu đồng, còn 100 triệu hứa trả sau nên Hanh viết đơn bãi nại.

Cũng giống như Hanh, ông An Thế Quang (SN 1959, ngụ TP HCM) đã gặp, đưa cho Đoàn số tiền 500 triệu đồng và 24.000 USD để xin việc làm cho 8 người. Trong số này, ông Quang xin cho hai người cháu làm lái xe ở sân bay Tân Sơn Nhất với số tiền 8.000 USD; xin cho nhiều người khác làm an ninh sân bay, công an với số tiền từ 11.000 USD đến 310 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Đoàn khai nhận đã nhận của hàng chục người với số tiền hơn 2,8 tỉ tỉ đồng và 39.000 USD (khoảng 900 triệu). Sau khi các nạn nhân tố cáo, Đoàn đã trả lại gần 2,6 tỉ đồng và 39.000 USD. Hiện, Đoàn đã khai nhận hành vi phạm tội./.

Trân Định - Tuấn Anh