Ngày 29/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can Dương Ngọc Chiến (SN 1953, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và Lê Văn Vui (SN 1966, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Theo cáo trạng, năm 2009, Đoàn Anh Đài thành lập Công ty DVTM Đức Thành (viết tắt là công ty Đức Thành) do Đài làm Giám đốc. Năm 2010, quá trình làm môi giới chuyển nhượng đất, Chiến quen biết với Đài. Sau đó, Chiến được Đài hợp đồng vào làm việc với chức vụ Phó Giám đốc công ty.

Ngày 10/5/2011, Chiến thành lập Công ty CP Sơn Trường Đắk Nông (gọi tắt là công ty Sơn Trường), do Chiến làm Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng Giám đốc cùng một số thành viên khác. (tuy nhiên trên thực tế đều do Đài là người điều hành và chỉ đạo).

Sau khi công ty Sơn Trường đi vào hoạt động, Chiến và Đài quen biết với Vui là Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp DVTM Hợp Tiến (gọi tắt là HTX Hợp Tiến) và biết được HTX này đang xây dựng xin chủ trương giao nhận nguyên hiện trạng hai tiểu khu 1644-1645 (thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và sản xuất nông-lâm nghiệp chất lượng cao, dưới hình thức thuê đất. Lúc này, Chiến và Đài đã chủ động xin Vui cho công ty Sơn Trường cùng góp vốn, liên doanh, liên kết với HTX Hợp Tiến cùng thực hiện dự án.

Ngày 26/5/2011, giữa công ty Sơn Trường và HTX Hợp Tiến ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết về việc hợp tác đầu tư xin thuê quỹ đất 400ha tại tiểu khu 1644-1645 để lập dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn. Ngày 12/10/2011, công ty Sơn Trường tiếp tục ký kết với HTX Hợp Tiến hợp đồng xúc tiến đầu tư liên doanh liên kết xin thuê quỹ đất 700 ha tại tiểu khu 1644-1645 để lập dự án.

Ngày 12/6/2011, sau khi HTX Hợp Tiến có tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao đất, giao rừng...Sau đó, UBND tỉnh giao cho các Cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xem xét. Ngày 9/7/2013, Sở NN&PTNT chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan, thống nhất sẽ tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông tạm giao nguyên hiện trạng cho HTX Hợp Tiến tại tiểu khu 1644, 1645 để tổ chức quản lý bảo vệ.

Mặc dù, UBND tỉnh chưa có quyết định giao diện tích đất này cho HTX Hợp Tiến thuê để thực hiện Dự án quản lý, bảo vệ rừng...Thế nhưng, ngày 24/4/2014, tại công ty Sơn Trường, Chiến với tư cách là Giám đốc; Đài với tư cách giám đốc dự án và Vui là Phó chủ nhiệm HTX Hợp Tiến đã tiến hành ký kết hợp đồng xúc tiến đầu tư về việc góp vốn đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp tại tiểu khu 1644-1645 với ông Hà Thành Phương (SN 1955).

Sau đó, Chiến, Đài và Vui tiếp tục ký 2 hợp đồng với ông Hà Văn Hòa (SN 1958) và bà Hà Thị Kiều (SN 1980). Sau khi ký xong các hợp đồng trên, Chiến, Đài và Vui lấy của ông Phương, ông Hòa, bà Kiều tổng cộng số tiền 4.919.000.000 đồng và sử dụng vào việc cá nhân.

Đến năm 2016, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn; đồng thời cho HTX Hợp Tiến thuê để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ rừng... Do dự án đầu tư không hiệu quả, ngày 27/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án này. Quá thời gian theo thỏa thuận, ông Phương, ông Hòa và bà Kiều nhiều lần yêu cầu Chiến, Đài và Vui giao đất, nhưng không có đất giao nên những người này đòi lại tiền.

Cũng theo cáo trạng bị can Đoàn Anh Đài đang bị bệnh nhồi máu não cấp, liệt 1/2 người nên ngày 3/12/2019, VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định trưng cầu giám định sức khỏe với Đài, đến nay chưa có kết quả. Ngày 12/12/2019, VKSND tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Đài, khi nào có kết quả tiến hành xử lý sau.

Nguyễn Chính