Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 2/10/2023, cháu L.M.C (3 tuổi, ngụ Phường 2, TP Tân An) đang học tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An bị thanh niên bắt cóc.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Thanh Sơn.

Nghi phạm đã thuê xe ôtô của một cá nhân ngụ cùng ấp 6, xã Nhị Thành đi rước con trai tên T.N. Lúc vào lớp dắt theo cháu L.M.C học cùng lớp về nhà ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Đến nhà, Sơn đề nghị tài xế tiếp tục chở lên TP HCM, cùng đi có cháu L.M.C. Ngồi trên ôtô thanh niên này liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng.

Nhận tin con bị bắt cóc, đối tượng tống tiền cũng là bạn quen biết gia đình. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An chủ động phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra truy xét theo hướng bỏ trốn về miền đông.

leftcenterrightdel
 Ba mẹ đến đón cháu bé bị bắt cóc về đoàn tụ với gia đình.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 21h30’ cùng ngày, Sơn ngồi trên chuyến xe khách lưu thông theo Quốc lộ 20 qua huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng bị Công an tỉnh Đồng Nai chặn bắt.

Từ lời khai, Công an đến một khách sạn ở TP Thủ Đức giải cứu cháu L.M.C để đưa cháu bé trở về an toàn. Số tiền gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản đối tượng gần 1 tỉ đồng đã được thu hồi./.

Đại Lánh