Ngày 29/3/2019, VKSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 4 đối tượng liên quan đến vụ giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương bị đánh nứt xương vòm sọ, chấn động não vào năm 2018.

4 bị can bị khởi tố gồm Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội); Nguyễn Tuấn Tú (SN 1992, trú tại phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP.Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, trú tại thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội); Phạm Huy Bình (SN 1991, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP.Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương

Theo cáo trạng, tháng 7.2016, Trần Ngọc Anh là bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, được bà Trần Thị Thanh Hóa (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương) khám và điều trị.

Cuối năm 2017, trong một lần nói chuyện với Ngọc Anh, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết mình mâu thuẫn với ông Lương do cách cư xử của ông Lương. Bà Hóa cho rằng vì mâu thuẫn với ông Lương nên bà này phải nghỉ hưu trước thời hạn.

Vì mối thân tình, Ngọc Anh nảy sinh ý định đánh ông Lương để trả thù cho bà Hóa. Ngọc Anh nhờ Trần Tuấn Tú và Tú rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Huy Bình cùng tham gia đánh ông Lương.

Sau khi đã bàn bạc, khoảng 6h ngày 13/7/2018, Bình, Tuấn Anh và Tú đi xe máy đến khu vực ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Tuấn Anh chở Tú đi vào trong ngõ nhà ông Lương, còn Bình dừng xe máy đứng ngoài cảnh giới và chờ đồng bọn ra tẩu thoát.

Khi ông Lương đi bộ từ nhà ra thì Tuấn Anh điều khiển xe máy đi chậm qua, để Tú ngồi sau dùng chiếc gậy côn 3 khúc (bằng kim loại) đánh 1 cái vào vùng đầu ông Lương làm ông này gục ngã xuống đường và ngất xỉu.

Ông Lương sau đó được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định, cơ quan chức năng nhận thấy ông Lương bị nứt xương vòm sọ, chấn động não… Cơ quan tố tụng xác định, ông Lương bị tổn hại 16% sức khỏe.

VKSND TP Hà Nội truy tố Trần Ngọc Anh cùng 3 đối tượng trực tiếp gây án tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134, khoản 2, điểm đ (Bộ luật Hình sự năm 2015). Mức án của khung hình phạt trên là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

Ngọc Anh