Ngày 03/5/2019, VKSND thành phố Biên Hòa vừa mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Lil (SN 1988, cư trú tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự

leftcenterrightdel
VKSND thành phố Biên Hòa vừa mới ban hành cáo trạng 

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Trần Văn Lil cho chị Khôi (ngụ tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) mượn số tiền 45 triệu đồng. Đến thời hạn trả tiền Lil đã nhiều lần yêu cầu chị Khôi trả nhưng chị Khôi không trả.

Khoảng 13h30' ngày 5/12/2018, Lil rủ Nguyễn Thế Trọng (SN 1983, ngụ tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) đến nhà chị Khôi để đòi nợ. khi đến nhà thì gặp anh Kiệt (chồng chị Khôi) và con của chị Khôi, còn chị Khôi thì đi vắng nên Lil đã hỏi anh Kiệt về số tiền nợ mà chị Khôi mượn chưa trả, anh Kiệt nói với Lil không biết gì về việc chị Khôi nợ tiền của Lil.

Bực tức vì việc anh Kiệt trả lời nên Lil và Trọng đã xông vào dùng tay đánh anh Kiệt, anh Kiệt sợ quá chạy vào nhà vệ sinh trốn. Lil thấy chiếc xe mô tô hiệu wave S của anh Kiệt đang dựng tại phòng khách nên đã lấy chiếc xe đem về nhà.

Sự việc xảy ra, vợ chồng anh Kiệt đã đến Công an phường Trảng Dài trình báo sự việc. Công an phường đã lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa để điều tra xử lý.

Qua điều tra, ngày 5/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lil để điều tra xử lý. Nguyễn Thế Trọng hiện đã bỏ trốn.

Hồng Phúc