VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can cùng về tội “Giết người”, gồm: Cao Văn Diễn, Đào Văn Điệp (cùng SN 1980, cùng trú tại thị trấn Kẻ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Cao Văn Tuyên (SN 1988, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bị hại trong vụ án là anh T. (SN 1982, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2024, Cao Văn Diễn, Đào Văn Điệp và Cao Văn Tuyên đến làm thợ bơm cát cho anh Trần Doãn Bình (SN 1985, trú tại xã Tân Hợi, huyện Đan Phượng, Hà Nội), tại khu đô thị của Tập đoàn Sunshine, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khoảng 18h30' ngày 16/7/2024, anh Bình cùng Diễn, Điệp, Tuyên và nhóm thợ bơm cát, trong đó có anh Cao Văn Tuấn (SN 1997, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) đến uống rượu tại quán bia “vỉa hè” trên đường liên xã Tân Hội - Hạ Mỗ (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) do anh Ngô Đăng Ánh (SN 1984) làm chủ.

Khoảng 19h cùng ngày, khi nhóm của Diễn đang uống rượu tại quán thì có anh T. và anh Đinh Sỹ Đại (SN 1991, trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đến quán uống rượu, ngồi cạnh bàn với nhóm Diễn.

Đến khoảng 19h30', một số thợ bơm cát ra về trước, chỉ còn lại Diễn, Điệp, Tuyên, anh Tuấn và anh Bình tiếp tục ngồi uống rượu. Trong lúc uống rượu, do Tuyên làm rơi áo vắt trên thành ghế xuống đất thì được anh T. nhắc để nhặt nên anh Tuấn đã sang mời rượu cảm ơn anh T. Sau khi uống với anh Tuấn, anh T. hỏi xin chiếc mũ lưỡi trai mà anh Tuấn đang đội. Anh Tuấn đồng ý tặng cho anh T. rồi quay về bàn mình uống rượu tiếp.

leftcenterrightdel
 Các quán ăn nhậu ban đêm luôn tiềm ẩn những vụ xô xát bột phát, ẩu đả sau khi uống bia, rượu.

Đến 22h04', nhóm của Diễn ăn uống xong, anh Bình ra ngoài cửa để thanh toán tiền, anh Tuấn đi ra lấy xe máy, còn Diễn, Điệp và Tuyên vẫn ngồi tại bàn rượu. Lúc này, anh T. ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh, cầm chiếc mũ (do anh Tuấn tặng) trên tay và nói với anh Đại: “Các em nó tặng cái đầu là vô nghĩa đấy”.

Khi nghe anh T. nói như vậy, Diễn, Điệp và Tuyên nghĩ là anh T. nói xấu và không tôn trọng nhóm mình nên Diễn bực tức đứng dậy cầm 1 chiếc bát tô bằng sứ xông đến đập 1 phát trúng vào vùng đầu của anh T., làm chiếc bát vỡ thành nhiều mảnh. Diễn tiếp tục dùng tay đấm vào vùng đầu, cổ và dùng chân đạp nhiều phát trúng vào người anh T. và chửi bới.

Cùng lúc này, Điệp cầm 1 chiếc đĩa sứ trên bàn xông đến, dùng chân phải đạp vào mặt anh T. và cầm chiếc đĩa sứ đập 1 phát vào đầu anh T. làm chiếc đĩa bị vỡ. Điệp tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp 8 - 9 phát vào vùng đầu và mặt anh T. Khi thấy Diễn và Điệp đánh anh T., Tuyên cũng lao đến chỉ vào mặt anh T. nói một số câu đe dọa, nhắc nhở thái độ của anh T. về việc nói xấu nhóm mình, rồi Tuyên đi ra cửa đứng.

Thấy anh T. bị đánh, anh Đại đứng lên can ngăn liền bị Điệp dùng hai tay đấm nhiều phát vào vùng đầu và mặt. Bị đánh, anh Đại bỏ chạy ra cửa quán, Điệp đuổi theo cầm chiếc cốc uống bia định đánh anh Đại thì được anh Tuấn can ngăn, giằng lại chiếc cốc. Thế nhưng Điệp vẫn tiếp tục đuổi theo anh Đại, đấm 2 phát vào mặt anh này thì được mọi người can ngăn. Anh Đại bỏ chạy còn Điệp quay lại cửa quán.

Khi đó ở trong quán, Diễn tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào đầu anh T. làm anh gục xuống góc tường. Không dừng lại ở đó, Diễn dùng chân đạp 1 phát vào mặt làm anh T. đập đầu vào tường bất tỉnh.

Được mọi người can ngăn nên Diễn đi ra khỏi quán, còn Tuyên đứng cửa quán tiếp tục dùng tay chỉ vào anh T. (đang gục ở góc quán) đe dọa. Sau đó, Diễn đi vào lấy áo và tiếp tục chửi và đe dọa đánh chết anh T…

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng nhưng đã tử vong ngoại viện.

Sau khi đánh anh T., Diễn điều khiển xe máy cùng anh Tuấn chở Điệp và Tuyên đi hát karaoke. Sau khi hát, Diễn, Điệp Tuyên và anh Tuấn đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Khoảng 8h ngày 17/7/2024, anh Tuấn điều khiển xe máy chở Điệp về nhà tại thị trấn Kẻ Sặc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Còn Diễn tự bắt xe khách đi về huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chơi.

Trong ngày 17 và 20/7/2024, Đào Văn Điệp và Cao Văn Diễn đến Công an huyện Đan Phượng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với các Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng và trưng cầu giám định. Kết quả khám nghiệm tử thi, anh anh Tùng bị chảy máu não hai bán cầu đại não và tiểu não; nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não.

Đối với Cao Văn Tuấn, kết quả điều tra xác định khi Diễn và Điệp đánh anh T. thì anh Tuấn đã tích cực can ngăn và không có lời nói, hành động giúp sức cho nhóm Diễn đánh anh T. Sau đó, Tuấn điều khiển xe máy chở Điệp và Tuyên đi hát karaoke, rồi cùng Tuyên, Diễn và Điệp đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Khoảng 8h ngày 17/7/2024, Tuấn điều khiển xe máy chở Điệp về nhà Điệp. Sau đó, Tuấn đi về nhà mình. Khoảng 20 cùng ngày, Tuấn nhận được điện thoại của Diễn thông báo là anh T. đã tử vong và chở Diễn đến cơ quan công an để đầu thú.

Sáng 18/7/2024, anh Tuấn đến Công an huyện Đan Phượng làm việc, khai nhận nội dung vụ việc và giao nộp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A76 màu đen (là điện thoại của Diễn). Xác định hành vi của Tuấn không đồng phạm với nhóm của Diễn về tội "Giết người" và không phạm tội "Che giấu tội phạm" nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, gia đình các bị can Cao Văn Diễn và Đào Văn Điệp đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình anh T. số tiền 200 triệu đồng; bị can Cao Văn Tuyên đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình anh T. 50 triệu đồng. Gia đình anh T. đã nhận số tiền trên, không có yêu cầu bồi thường thêm và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can Diễn, Điệp và Tuyên.

Hồng Nguyên