Sáng nay (10/6), cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, bàn giao cháu Hồ Trần Văn Đ., 5 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu cho người thân đưa cháu về mai táng.

Bước đầu, nghi phạm chính là 2 nam sinh lớp 11 ở huyện Quỳnh Lưu đã bị bắt giữ, gồm: Đào Ngọc H. (trú ở xã Quỳnh Tam) và Phạm Văn Th. (trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu).

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện cháu bé tử vong.

Khai nhận ban đầu, Đào Ngọc H. cho biết việc bắt giữ cháu Đ. và đưa vào căn nhà hoang trong rừng là làm theo trò chơi điện tử. Mục đích của H. đưa cháu bé đi giấu và sẽ tìm cách đưa cháu bé về nhà, như chính mình là người đã tìm ra cháu bé khi phát hiện cháu bé mất tích.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy cháu Đ. về, gia đình đã đi tìm và trình báo công an.

Đến chiều hôm qua (9/6), đã tìm thấy cháu Đ. đã chết trong tình trạng 2 tay bị trói, ở 1 ngôi nhà hoang trong rừng, cách nhà cháu Đ. 10km. 

leftcenterrightdel
 Cháu Đô đã được mai táng theo phong tục địa phương

Mẫn Phong