Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng úy Lê Hữu Tùng (SN 1992), quê quán huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Đức Linh.

Thượng úy Lê Hữu Tùng bị kỷ luật do có liên quan đến vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H (SN 1995), trú huyện Đức Linh.

leftcenterrightdel
 Anh H. được đưa đến BVĐK Nam Bình Thuận nhưng được xác định đã tử vong trước đó. Ảnh: BVĐKNBT.

Vào tối ngày 3/9, anh B.V.H được mời đến trụ sở Công an huyện Đức Linh để điều tra một vụ án, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, tuy nhiên anh H. được xác định đã tử vong trước đó.

Ngay sau sự việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp xử lý.

H.V