Sáng 14/10, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với VKSND TP Cần Thơ tổ chức tập huấn “Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em” tại TP Cần Thơ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi khai mạc 

Dự buổi khai mạc, có đồng chí Lại Viết Quang – Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; bà Nguyễn Nguyệt Minh - Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam; đồng chí Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Thanh Sang – Phó Viện trưởng cùng 25 học viên là công chức, Kiểm sát viên thuộc VKSND hai cấp TP Cần Thơ.

Theo chương trình, các học viên sẽ được giới thiệu, nghiên cứu 7 chuyên đề về hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; chứng cứ và nguồn chứng cứ trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em; thực trạng công tác đấu tranh, phòng ngừa các tội phạm liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em thông qua chức năng của Viện kiểm sát nhân dân; một số kỹ năng của Kiểm sát viên trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với lội tội phạm này;...

Được biết, đây là khóa tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) năm 2020. Dự kiến khóa tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 16/10.

Một số hình ảnh buổi khai mạc:

leftcenterrightdel
Đ/c Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu khai mạc khóa tập huấn
leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng tại buổi khai mạc
leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Nguyệt Minh – Phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam giới thiệu về chương trình tập huấn
leftcenterrightdel
 Các học viên, giảng viên và đại biểu tham gia lớp tập huấn

 

Hải Sơn