Ngày 23/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với đối tượng Trịnh Bá Phương, SN 1985 và Nguyễn Thị Tâm, SN 1972 đều trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Hai đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội  tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Cấn Thị Thêu, SN 1962 và Trịnh Bá Tư, SN 1989 đều trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

leftcenterrightdel
 Công an bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Trịnh Bá Tư.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Tâm có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”. Cấn Thị Thêu có 2 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của Thêu và Tư, lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật, tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước của các đối tượng. Lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 100 đĩa CD, DVD, USB và 3 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, 4 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
 Các tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước.
Chiều 24/6, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy, nguyên giáo viên, (SN 1976), trú thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Cẩm Thúy bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi  “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5, tại nhà riêng, Thúy cùng một số đối tượng đã đăng tải, phát tán trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc Đảng, Nhà nước, chế độ, 2 lần có hành vi đốt cờ Tổ quốc, đốt cờ Đảng, cắt xé, đốt ảnh Bác Hồ.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, trung tuần tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Thúy về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Quá trình thực hiện lệnh bắt bị can tại nhà riêng, đối tượng cố thủ trong nhà với nhiều hung khí, phương tiện gây cháy nổ mục đích để chống đối cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều dao, rựa, mã tấu, 4 bình gas, 150 lít xăng, ná bắn đạn bi. Trong nhà Thúy phát hiện cờ 3 sọc.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy.

Hôm 23/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1963, trú tại Khu thủy sản, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” được quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2011, Nguyễn Văn Nghiêm đã đăng ký, quản lý, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng, chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội.

Ngày 23/1/2018, Nguyễn Văn Nghiêm đã bị UBND TP Hòa Bình ra Quyết định phạt hành chính 49 triệu đồng do đã đăng tải 2 video có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm uy tín, danh dự người khác. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Nghiêm đã không nộp phạt mà vẫn tiếp tục đăng tải, phát các video với nội dung, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019, Nguyễn Văn Nghiêm đã đăng ký, quản lý, sử dụng tài khoản Facebook "Nghiêm Nguyễn, Tiến sỹ hớt tóc", quản trị 3 trang Facebook gồm “Giáo sư hớt tóc”, “Vừa hớt tóc vừa kể chuyện”, “Học sinh trung học Mường Bi” và tạo, quản lý, sử dụng kênh Youtube cá nhân “Tiến sỹ hớt tóc” để phát trực tiếp và đăng tải, chia sẻ nhiều video lên mạng xã hội.

Trong đó, có 31 video mang nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

 

Lưu Ly