leftcenterrightdel
 VKSND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng trong vụ ép thiếu nữ vào khách sạn, hiếp dâm. (Ảnh:CA)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Phong đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Anh Tuấn, SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Bình và Trương Đình Vinh, SN 1989, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Công an huyện Tuy Phong đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của 2 đối tượng trên.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại tỉnh Bình Thuận) là chủ mưu và Trương Đình Vinh là đồng phạm trong vụ khống chế, ép em T. (16 tuổi, nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh) lên xe bán tải chở đến khách sạn ở khu phố 5 (thị trấn Liên Hương), tại đây, Tuấn đã có hành vi hiếp dâm em T.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Anh Tuấn, kẻ hiếp dâm em T. (Ảnh:CA)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h chiều 31/10, Lê Anh Tuấn, Trương Đình Vinh, Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 ô tô bán tải đến một quán karaoke tại xã Bình Thạnh ăn nhậu.

Thấy T. là nhân viên phục vụ bưng bê trong quán, một người trong nhóm Tuấn đặt vấn đề “qua đêm” nhưng bị thiếu nữ này từ chối.

Ngay sau đó, các đối tượng đã ngang nhiên khống chế, ép T. lên xe bán tải. Dù nạn nhân cố gắng vùng ra, bỏ chạy trở lại sân quán karaoke nhưng vẫn bị nhiều thanh niên đuổi theo, nắm tay, ghì cổ, đẩy vào ô tô, chở đến khách sạn ở khu phố 5 (thị trấn Liên Hương).

leftcenterrightdel
 Nhóm đàn ông khống chế, ép thiếu nữ vào khách sạn.

Tại đây, Lê Anh Tuấn là người đã đưa T. lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, đưa bị hại đi giám định đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo.

Kết quả giám định pháp y đối với T. cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xét hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội, kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Mai Phong